Quan chức TQ tuyên bố mâu thuẫn về 12.000 chai huyết tương nhiễm HIV

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong khi Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc yêu cầu thu hồi hơn 12.000 chai huyết tương phát hiện nhiễm HIV, Cơ quan Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia lại nói lô hàng âm tính với HIV.
Cơ quan Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia cho rằng mẫu thử huyết tương của lô hàng không có HIV và virus viêm gan B hay C. Ảnh: Reuters.
Cơ quan Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia cho rằng mẫu thử huyết tương của lô hàng không có HIV và virus viêm gan B hay C. Ảnh: Reuters
Các nhà chức trách Trung Quốc đã đưa ra những tuyên bố mâu thuẫn về lô hàng 12.229 chai huyết tương bị phát hiện nhiễm HIV do công ty dược phẩm Xinxing Thượng Hải sản xuất, theo South China Morning Post. 
Chỉ một ngày sau khi Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) tuyên bố lô huyết tương nhiễm HIV và cảnh báo các bệnh viện đình chỉ ngay việc sử dụng, các thanh tra viên của Cơ quan Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia (NMPA) lại cho rằng mẫu thử huyết tương của lô hàng không có HIV và virus viêm gan B hay C. 
Hôm 6/2, Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh tỉnh Giang Tây cũng cho biết họ phát hiện lô huyết tương có HIV. Cơ quan này đã báo cáo về lô hàng nhiễm HIV cho Ủy ban Y tế Quốc gia và hiện chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm HIV do sử dụng số huyết tương, theo Beijing News. 
Cơ quan Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia cho biết các nhà chức trách ở Thượng Hải đã ngay lập tức được yêu cầu tiến hành kiểm tra tại chỗ công ty dược phẩm Xinxing Thượng Hải và nhóm điều tra viên cũng được gửi tới tỉnh Giang Tây.
Trong khi đó, trong tuyên bố riêng, cơ quan quản lý thành phố Thượng Hải cho biết đã ngừng hoạt động sản xuất của công ty, thu hồi toàn bộ lô hàng và gửi mẫu kiểm tra lại. 
Lô hàng bao gồm 12.229 chai huyết tương 50 ml có hạn sử dụng đến tháng 6/2021. Các kháng thể tiêm tĩnh mạch này vốn là phương pháp tăng cường miễn dịch được tạo ra từ huyết tương, dùng để điều trị thiếu hụt miễn dịch gây ra bởi các bệnh như bạch cầu, viêm gan và bệnh dại.
Đây là vụ bê bối mới nhất của ngành y tế Trung Quốc khi chưa đầy một tháng trước, 145 trẻ em ở phía đông tỉnh Giang Tô bị tiêm vắc xin hết hạn làm dấy lên làn sóng phẫn nộ từ phụ huynh, khiến nước này phải tiến hành điều tra 17 quan chức địa phương có liên quan. 
Trước đó vào tháng 7/2018, nước này cũng phát hiện 252.600 liều vắc xin bệnh dại bị lỗi, do công ty vắc xin lớn nhất Trung Quốc Changchun Changsheng sản xuất, đã được tiêm cho hàng nghìn trẻ em khoảng một tuổi. 
Hương Ly (Zing.vn)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.