Ông Trump và ông Kim 'dự định gặp nhau ở Đà Nẵng'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 
Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang lên kế hoạch gặp nhau tại Việt Nam vào cuối tháng 2, đài CNN dẫn một nguồn tin quen thuộc với vấn đề này cho biết ngày 1-2.
Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ và nguồn thạo tin thứ hai cho biết kế hoạch hiện tại là hội nghị thượng đỉnh thứ hai giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim sẽ được tổ chức tại thành phố biển Đà Nẵng của Việt Nam. Kế hoạch này đang được hoàn thiện, theo CNN.
Hôm 31-1, Tổng thống Trump nói tuần sau Mỹ sẽ công bố ngày và địa điểm. "Tôi nghĩ đa số quý vị biết địa điểm ở đâu rồi. Không phải bí mật lớn, nhưng chúng tôi sẽ thông báo địa điểm, ngày chính xác. Sẽ là cuối tháng 2", đài BBC dẫn lời ông Trump nói.
Việt Nam đã được nhiều người tin là địa điểm diễn ra sự kiện trên. Nhà Trắng đã thông báo về gặp thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo vào ngày 18-1, sau các cuộc thảo luận với Kim Yong-chol, nhà thương thuyết chính của Triều Tiên về các cuộc đàm phán hạt nhân
 
Hai nhà lãnh đạo trong cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ nhất tại Singapore. Ảnh: AFP
Cuộc gặp song phương đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo đã diễn ra tại Singapore vào tháng 6-2018.
Nguồn tin của CNN cho biết hiện tại không có cuộc thảo luận nào về việc ông Trump sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xung quanh hội nghị thượng đỉnh sắp tới, nhưng theo nguồn tin thì ông Tập rất ủng hộ cuộc gặp Mỹ-Triều.
Chương trình nghị sự của ông Trump tại hội nghị thượng đỉnh lần hai với ông Kim vẫn chưa rõ ràng.
Hôm 31-1, đặc phái viên hàng đầu của Bộ Ngoại giao Mỹ về Triều Tiên nói rằng Washington không muốn xâm chiếm Triều Tiên và dường như tỏ dấu hiệu mạnh mẽ rằng Mỹ sẽ chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên.
"Tổng thống Trump đã sẵn sàng để kết thúc cuộc chiến này", ông Steve Biegun nói trong bài phát biểu tại Đại học Stanford. "Nó đã kết thúc. Đã xong rồi. Chúng ta sẽ không xâm chiếm Triều Tiên. Chúng ta không tìm cách lật đổ chế độ Triều Tiên".
 
Đặc phái viên Stephen Biegun (phải) tại Đại học Stanford hôm 31-1. Ảnh: STANFORD.EDU
Ông Biegun cũng bác bỏ viễn cảnh Mỹ sẽ đồng ý rút quân khỏi Hàn Quốc như một sự nhượng bộ đối với nhà lãnh đạo Kim.
Hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Kim tại Singapore đã kết thúc với cam kết từ nhà lãnh đạo Triều Tiên về "nỗ lực phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên", nhưng các cuộc đàm phán dường như đã bị đình trệ kể từ thời điểm đó.
Trước đó, hãng tin Reuters dẫn một nguồn tin giấu tên nói rằng nhà lãnh đạo Kim dự kiến sẽ tới thăm Việt Nam trong một "chuyến thăm chính thức cấp nhà nước" vào tháng 2.
Trùng Quang (PLO) 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.