Người tiếp quản ngai vàng Malaysia lộ diện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau khi vua Muhammad V bất ngờ thoái vị, ngai vàng Malaysia nhiều khả năng sẽ được tiếp quản bởi người sắp trở thành tiểu vương của bang Pahang.
Hoàng gia bang Pahang hôm 12/1 thông báo thái tử đồng thời là nhiếp chính vương bang này sẽ chính thức thay cha trở thành tiểu vương Pahang vào ngày 15/1, mở đường cho ông này tiếp quản ngôi vương Malaysia, theo Straits Times.
Lễ đăng cơ của thái tử Abdullah Ahmad Shah, 59 tuổi, sẽ được tổ chức tại cung điện Sultan Abu Bakar ở thành phố Pekan. Thông báo được hoàng tử Abdul Rahman, em trai thái tử, đưa ra chỉ một ngày sau khi hội đồng hoàng gia Pahang gặp mặt để tìm ra vua mới, trong bối cảnh tiểu vương Ahmad Shah, cha của hai người, nay đã 88 tuổi và sức khỏe không tốt.
 
Thái tử Abdullah sẽ thay cha trở thành tiểu vương thứ sáu của bang Pahang vào ngày 15/1, mở đường cho ông tiếp quản ngai vàng Malaysia. Ảnh: The Star.
Việc tiểu vương Ahmad Shah thoái vị để nhường ngôi lại cho thái tử Abdullah, người đã nhiếp chính trong 2 năm qua, là điều được dự báo từ lâu. Với việc trở thành vua mới của bang Pahang, thái tử Abdullah cũng đồng thời trở thành người kế vị ngai vàng Malaysia mà quốc vương Muhammad V để lại sau khi thoái vị vào tuần trước.
Quốc vương Muhammad V bất ngờ đưa ra quyết định thoái vị chỉ sau 2 năm tại nhiệm, trong khi nhiệm kỳ nhà vua Malaysia kéo dài 5 năm, được đảm nhiệm luân phiên bởi 9 tiểu vương thuộc 9 bang của nước này. Nhiều ý kiến cho rằng việc ông thoái vị có liên quan đến việc nhà vua làm đám cưới bí mật với một phụ nữ Nga.
Sau khi hội đồng hoàng gia Pahang kết thúc cuộc gặp hôm 11/1, những tiếng hô Daulat Tuanku (nhà vua vạn tuế) đã được nghe thấy trong phòng khách sạn tại Kuala Lumpurnơi cuộc gặp diễn ra, theo báo The Star.
Khi được các phóng viên hỏi về việc liệu ông có tiếp quản ngai vàng Malaysia, thái tử Abdullah được cho là đã trả lời: "Ồ không, bạn phải làm từng thứ một". Sau đó ông đã nói cảm ơn khi được một phóng viên khác chúc mừng.
Hội đồng quân chủ Malaysia, bao gồm 9 tiểu vương của 9 bang và 4 thống đốc của những bang không có hoàng gia (Penang, Melaka, Sabah và Sarawak), sẽ có cuộc gặp đặc biệt vào ngày 24/1 để bầu chọn vị vua tiếp theo.
Trên lý thuyết, sau khi vua Muhammad V thoái vị, ngôi vương Malaysia sẽ được chuyển cho người đứng đầu hoàng gia bang Pahang, sau đó là người đứng đầu của hoàng gia các bang Johor và Perak.
Sau khi được bầu chọn, quốc vương mới của Malaysia sẽ chính thức lên ngôi và bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm vào ngày 31/1.
Sơn Trần (Zing.vn)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.