Mỹ muốn gì khi đưa tàu chiến qua eo biển Đài Loan?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tuần trước, hai tàu chiến Mỹ đã đi qua eo biển Đài Loan. Mỹ từng bắt đầu các hoạt động tương tự gần Đài Loan từ mùa hè năm ngoái. Sputnik tìm hiểu mục đích các hoạt động gia tăng của Mỹ trong khu vực, cũng như ý nghĩa của điều này đối với quan hệ Trung-Mỹ.
 
Thực tế các tàu Mỹ đi qua eo biển Đài Loan đã được đại diện của Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ xác nhận và gọi là một phần chiến dịch đảm bảo tự do đi lại trong khu vực khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Người phát ngôn Hạm đội Thái Bình Dương Tim Gorman nói với các phóng viên rằng tàu khu trục tên lửa McCampbell và tàu chở dầu Walter S. Diehl đã tham gia chiến dịch.
Xin nói thêm, có một điều khá tò mò là năm ngoái, quân đội Mỹ cũng báo cáo rằng tàu khu trục McCampbell đã đến gần Vịnh Petr Đại đế ở Biển Nhật Bản ngoài khơi LB Nga. Tuy nhiên, theo Thiếu tướng Igor Konashenkov — phát ngôn viên chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, tàu khu trục thậm chí còn không bơi gần hơn 100 km trong vùng lãnh hải của Nga. Suốt thời gian McCampbell đi vào vùng biển quốc tế, nó bị tàu chống ngầm lớn Đô đốc Tributs của Hạm đội Thái Bình Dương kiểm soát. "Do đó, nếu phi hành đoàn của khu trục hạm Mỹ "phô trương" điều gì đó, thì đó chính là nỗ lực không thành công với tốc độ tối đa để trốn thoát khỏi lực lượng Hạm đội Thái Bình Dương luôn kèm sát nó" — ông Konashenkov nói.
Có thể hoạt động không thành công này cũng là một phần trong kế hoạch của Mỹ nhằm chứng minh sự hiện diện của mình ở các khu vực khác nhau của khu vực Ấn Độ — Thái Bình Dương. Như đại diện của Hạm đội Thái Bình Dương Tim Gorman tuyên bố sau chuyến đi mới đây của Mỹ trong eo biển Đài Loan, "Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục bay, bơi và hành động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép." Tuy nhiên, chúng ta đang nói về khu vực như eo biển Đài Loan, nơi mà bất kỳ hoạt động quân sự nào cũng có thể dẫn đến tình hình phức tạp nghiêm trọng, vì ảnh hưởng đến lợi ích của Trung Quốc.
Theo chuyên gia Jin Xiangdong, cộng tác viên khoa học tại Viện Quan hệ Quốc tế trực thuộc trường Đại học Hạ Môn, Trung Quốc, hoạt động như vậy của  Mỹ nhằm gây áp lực lên Trung Quốc đang trở thành chuẩn mực.
"Xét theo cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ và áp lực đối với Huawei, cũng như sự xuất hiện của tàu chiến Mỹ ở eo biển Đài Loan, đối với Mỹ, kiềm chế Trung Quốc đã trở thành tiêu chuẩn. Vấn đề Đài Loan rất nhạy cảm đối với Trung Quốc. Mỹ cũng hiểu rất rõ điều này và ở cấp chính thức, chính phủ Mỹ thừa nhận nguyên tắc một nước Trung Quốc thống nhất. Do đó, Mỹ không dám làm gì trực tiếp, và chỉ có thể gián tiếp khiêu khích. Đồng thời, Mỹ coi Đài Loan là con tốt trong ván bài chính trị với Trung Quốc", chuyên gia Jin Xiangdong nói với Sputnik.
Có vẻ là, cũng như ở khu vực Biển Đông, Mỹ đang tìm cách thực hiện các hoạt động quân sự tương tự để thực hành chiến dịch tuần tra thường lệ. Điều này thể hiện mong muốn của Mỹ bằng mọi giá khẳng định sự hiện diện của mình ở khu vực Châu Á — Thái Bình Dương, mặc dù rõ ràng là trong thực tế mới, khi sự cân bằng lực lượng được xác định, kể cả sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc, sẽ khó quay lại thời Chiến tranh Lạnh. Trong khi đó, theo chuyên gia từ Đại học Hạ Môn Jin Xiangdong, tác động tiêu cực của hoạt động như vậy đối với quan hệ Trung-Mỹ là khá rõ ràng.
Trung Quốc đã bày tỏ với Mỹ mối quan ngại đối với việc tàu Hải quân MỸ đi qua eo biển Đài Loan. Bắc Kinh kêu gọi Washington xem xét vấn đề Đài Loan một cách cân nhắc. Tuyên bố này được Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đưa ra trong một cuộc họp báo hôm thứ Sáu. Đồng thời, nhà ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh rằng Đài Loan là vấn đề quan trọng và nhạy cảm nhất trong quan hệ Trung- Mỹ. 
Đình Dương (Dân Việt/Theo Sputnik)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.