Du khách VN nghi bỏ trốn ở Đài Loan có thể bị phạt tù 3năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Những du khách Việt Nam bị nghi bỏ trốn, nếu bị kết tội, có thể bị phạt tù có thời hạn tối đa 3 năm, phạt lao động cải tạo hoặc phạt tiền 90.000 tân đài tệ (gần 68 triệu đồng).
Nhà chức trách Đài Loan hôm 1/1 cho biết những du khách Việt Nam tình nghi bỏ trốn có thể đối diện với án tù lên đến 3 năm, trong khi những người được xác định giúp đỡ che giấu họ cũng có nguy cơ bị phạt 2 năm tù, theo hãng tin CNA.
CNA dẫn lời ông Trần Kiến Thành, đội trưởng đội nghiệp vụ xuất nhập cảnh thuộc Cục Di trú Đài Loan (NIA), nói 148 du khách Việt Nam đã vi phạm Điều 74 Luật Xuất nhập cảnh và Di dân của Đài Loan quy định về hành vi "nhập cảnh không phép". Ông nói những người này có visa đến Đài Loan nhưng vì "âm mưu bỏ trốn tập thể" nên đã phạm pháp.
Ông Trần cho biết họ có thể bị phạt tù có thời hạn tối đa 3 năm, phạt lao động cải tạo hoặc phạt tiền 90.000 tân đài tệ (gần 68 triệu đồng).
 
Ông Trần Kiến Thành, đội trưởng đội nghiệp vụ xuất nhập cảnh thuộc Cục Di trú Đài Loan (NIA). Ảnh: CNA.
Quan chức Đài Loan kêu gọi những ai biết tung tích của các du khách Việt Nam vẫn đang mất tích thì báo cho cơ quan chức năng. Nếu có các hành vi như che giấu, hỗ trợ người bỏ trốn, họ cũng có thể đối mặt án tù lên đến 2 năm.
Ông Trần cũng cung cấp các số điện thoại đường dây nóng tại 3 vùng Bắc, Trung, Nam của Đài Loan cũng như của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để người dân trình báo. Thông báo về đường dây nóng được viết bằng cả tiếng Trung và tiếng Việt.
Đến nay, lực lượng chức năng Đài Loan đã tìm được 24 (bao gồm 9 người tự ra trình diện) trong tổng số 151 du khách Việt Nam được cho là bỏ trốn khỏi đoàn tham quan và có thể đang tìm cách ở lại Đài Loan làm việc. Ba trong số người mất tích được xác định đã bay về Việt Nam.
Đoàn du khách đến hòn đảo hôm 21 và 23/12 có 153 người, số người mất tích ban đầu được cho là 152 người, nhưng về sau, 1 trong 152 người này được xác định không mất tích.
Vụ việc được giới chức Đài Loan xem là vụ du khách bỏ trốn lớn nhất hòn đảo kể từ khi chính quyền triển khai thực hiện việc nới lỏng chính sách thị thực cho một số nước, bao gồm Việt Nam. Theo chương trình này, các nhóm du khách từ 5 người trở lên có thể dễ dàng nhập cảnh Đài Loan bằng "visa Quan Hồng", được cấp thông qua các hãng lữ hành được chỉ định.
148 du khách Việt Nam bỏ đoàn và không bay về Việt Nam hiện đã bị hủy visa. Cục Di trú Đài Loan phối hợp với cảnh sát thành phố Cao Hùng (nơi đa số du khách nhập cảnh) lập đội đặc nhiệm, tổ chức truy tìm những người mất tích.
Apple Daily hôm 2/1 mô tả một vụ cảnh sát rượt đuổi để bắt giữ một người thuộc nhóm du khách Việt Nam bỏ đoàn. Theo bản tin, sĩ quan cảnh sát 21 tuổi Hoàng Hạo Thuận cùng các đồng nghiệp từ Cao Hùng đến Đào Viên để điều tra tung tích một nam du khách người Việt.
 
Cảnh sát Hoàng Hạo Thuận (áo cam, bên trái) và người đàn ông Việt Nam (áo đỏ, bên phải). Ảnh: Apple Daily.
Sau khi ở trong xe trên núi Quan Âm, "chịu đói chịu rét cả đêm", nhóm cảnh sát phát hiện được vị trí của một du khách, tiến hành truy bắt. Cảnh sát Hoàng đuổi theo đối phương 3 km thì người này nhảy xuống một cánh đồng bùn lầy nên anh cũng nhảy theo.
Người đàn ông Việt Nam cố chống cự cảnh sát để chạy thoát. Sau một hồi giằng co, Hoàng cũng khống chế được đối phương. Người này bị còng tay vào tay cảnh sát Đài Loan trên cánh đồng.
Đông Phong (Zing.vn)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.