Bà Yingluck trở thành chủ tịch công ty cảng ở Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cựu thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra vừa được bổ nhiệm làm chủ tịch kiêm đại diện pháp luật của công ty cảng container quốc tế Shantou (SICT) ở Quảng Đông - Trung Quốc.
Cựu thủ tướng Thái LanYingluck Shinawatra vừa được bổ nhiệm làm chủ tịch kiêm đại diện pháp luật của công ty cảng container quốc tế Shantou (SICT). Ảnh: Khaosodenglish
Cựu thủ tướng Thái LanYingluck Shinawatra vừa được bổ nhiệm làm chủ tịch kiêm đại diện pháp luật của công ty cảng container quốc tế Shantou (SICT). Ảnh: Khaosodenglish
Trang tin guancha.cn của Trung Quốc ngày 7-1 cho biết cựu thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã trở thành chủ tịch kiêm đại diện pháp luật của công ty cảng container quốc tế Shantou (SICT).
Theo bản tin, bà Yingluck giữ chức chủ tịch SICT từ ngày 12-12-2018. Thông tin này nổi lên chỉ vài ngày sau khi bà Yingluck cùng anh trai – cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra xuất hiện ở Shantou. 
Cả hai cựu lãnh đạo Thái Lan này đều là hậu duệ của những người nhập cư với gốc gác ở miền nam Trung Quốc.

Cả bà Yingluck ông Thaksin vừa cùng nhau về thăm quê cha đất tổ ở làng Taxia thuộc vùng Fengshun tại Mai Châu, tỉnh Quảng Đông ngày 5-1 và được họ hàng ở đây đón tiếp nồng nhiệt.

Cư dân địa phương ở làng Taxia đón tiếp hai cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin và Yingluck Shinawatra với tình cảm nồng ấm. Ảnh: SCMP
Cư dân địa phương ở làng Taxia đón tiếp hai cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin và Yingluck Shinawatra với tình cảm nồng ấm. Ảnh: SCMP
Hiện chưa rõ ở cương vị mới là chủ tịch kiêm đại diện pháp luật của công ty SICT, bà Yingluck có chuyển tới sống ở Quảng Đông để làm việc hay không. Theo trang web công ty, SICT đăng ký vốn điều lệ 88 triệu USD và là thành viên của mạng lưới cảng biển toàn cầu Hutchison Ports – nắm 70% cổ phần công ty. Hutchison Ports vốn là một nhánh thuộc tập đoàn CK Hutchison Holdings khổng lồ của tỉ phú giàu nhất Hồng Kông Lý Gia Thành.
SICT vận hành 3 tuyến vận tải nối Trung Quốc Đại lục, Hồng Kông và Hàn Quốc
Cũng như ông Thaksin, bà Yingluck đang sống lưu vong tại nước ngoài. Nữ cựu thủ tướng rời khỏi Thái Lan vào tháng 8-2017 để trốn tránh phiên tòa luận tội sau khi bị phế truất trong cuộc đảo chính quân sự hồi năm 2014. Chính quyền Thái Lan cũng đang tìm cách dẫn độ bà Yingluck về nước từ Anh.
Trong khi đó, ông Thaksin được cho là sống lưu vong ở Dubai sau khi bị lật đổ vị trí thủ tướng trong cuộc đảo chính quân sự năm 2006 và bị kết tội tham nhũng. 
Hôm 8-1, Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwan nói rằng ông Thaksin được chào đón ở quê nhà và có thể quay về bất cứ khi nào và đấu tranh cho trường hợp của mình theo hệ thống tư pháp. Ông Thaksin đăng đàn Twitter đáp trả rằng ông không tin vào hệ thống tư pháp dưới tay ông Prawit.
Đỗ Quyên (Theo Global Times,nld)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.