Mỹ yêu cầu Trung Quốc phóng thích 2 công dân Canada sau vụ Huawei

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngoại trưởng Mike Pompeo hôm 14-12 kêu gọi Trung Quốc trả tự do cho 2 công dân Canada đang bị Bắc Kinh giam giữ.
Mô tả vụ bắt giam 2 công dân Canada là "trái pháp luật", Ngoại trưởng Pompeo tuyên bố: "Chúng tôi kêu gọi mọi quốc gia trên thế giới đối xử đúng đắn với công dân nước khác. Việc giam giữ 2 công dân Canada tại Trung Quốc phải chấm dứt". Ông Pompeo khẳng định Mỹ sẽ hành động để 2 công dân Canada được trả tự do.
Ngoại trưởng Pompeo đưa ra tuyên bố trên tại cuộc họp báo ở Washington với người đồng cấp Canada Chrystia Freeland, Bộ trưởng Quốc phòng Canada Harjit Sajjan và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo yêu cầu Trung Quốc trả tự do cho 2 công dân Canada đang bị họ giam giữ. Ảnh: Reuters
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo yêu cầu Trung Quốc trả tự do cho 2 công dân Canada đang bị họ giam giữ. Ảnh: Reuters
Hai công dân Canada bị Trung Quốc bắt giam được xác nhận là cựu nhân viên ngoại giao Michael Kovrig và doanh nhân Michael Spavor, người có quan hệ thân thiết với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Quan hệ giữa Mỹ-Canada và Trung Quốc xấu đi sau khi Canada bắt giam Giám đốc Tài chính của Tập đoàn Huawei (Trung Quốc), bà Meng Wanzhou, theo yêu cầu của Mỹ vào hôm 1-12. Đến tuần này, Trung Quốc bắt giam 2 công dân Canada nói trên với cáo buộc "gây hại an ninh quốc gia".
Ông Michael Spavor, một trong hai công dân Canada bị Trung Quốc bắt giam, là bạn thân của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Reuters
Ông Michael Spavor, một trong hai công dân Canada bị Trung Quốc bắt giam, là bạn thân của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Reuters
Trước 2 vụ bắt giữ nói trên, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Le Yucheng cảnh báo Canada sẽ đối mặt với "hậu quả nghiêm trọng" nếu họ không trả tự do cho bà Meng. Do đó, việc Trung Quốc bắt giam 2 công dân Canada nói trên bị nghi là một hành động trả đũa. Dù vậy, tờ China Daily (Trung Quốc) hôm 13-12 đã bác nghi vấn này.
"Washington nghi ngờ hành động của Bắc Kinh mang động thái chính trị - một hành động trả đũa của Bắc Kinh đối với Ottawa. Washington nghĩ như thế vì họ hành động như thế" – tờ China Daily khẳng định.
Trước đó, vào hôm 11-12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm mờ ranh giới giữa vấn đề chính trị và pháp lý khi tuyên bố với Reuters rằng ông sẽ cân nhắc can thiệp vào vụ việc của bà Meng nếu động thái này giúp ích cho các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra giữa Washington và Bắc Kinh.
Bà Meng Wanzhou, Giám đốc Tài chính của Tập đoàn Huawei (Trung Quốc), bị Canada bắt giữ vào hôm 1-12 theo yêu cầu cuả Mỹ. Ảnh: EPA
Bà Meng Wanzhou, Giám đốc Tài chính của Tập đoàn Huawei (Trung Quốc), bị Canada bắt giữ vào hôm 1-12 theo yêu cầu cuả Mỹ. Ảnh: EPA
Cao Lực (Theo SCMP)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.