Mỹ có quyền Bộ trưởng Quốc phòng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 
Ông Jim Mattis (trái) sẽ chuyển giao nhiệm vụ cho ông Patrick Shanahan.sớm hơn dự định. Ảnh: THE DAILY BEAST
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định thúc đẩy sớm sự ra đi của Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis, thay bằng người phó của ông này là Patrick Shanahan.
Ông Mattis, năm nay 68 tuổi, trước đó đã tuyên bố sẽ rời Lầu Năm Góc vào cuối tháng 2 nhằm đảm bảo một sự chuyển giao suôn sẻ cho ban lãnh đạo mới của Bộ Quốc phòng Mỹ. Tuy nhiên, do giận dữ với việc truyền thông đưa tin rộng rãi bức thư từ chức với ngôn từ “châm chích” của ông Mattis, chủ nhân Nhà Trắng đã quyết định cho vị tướng này nghỉ hưu sớm hơn dự định.
“Tôi vui mừng tuyên bố rằng vị Thứ trưởng Quốc phòng đầy tài năng của chúng ta, Patrick Shanahan, sẽ đảm đương chức danh Quyền Bộ trưởng Quốc phòng kể từ ngày 1-1-2019”, Tổng thống Trump viết trên Twitter ngày 23-12.
“Ông Trump có danh sách dài những thành tựu trong vai trò Thứ trưởng và trước đây ở Boeing. Ông ấy sẽ rất tuyệt vời!”, chủ nhân Nhà Trắng nói thêm.
 
Hai ông đã không nhìn về một hướng trong vấn đề Syria. Ảnh: REUTERS
Ông Shanahan trước đó là cái tên được báo chí Mỹ, trong đó có tờ Military Times, đề cập đầu tiên cho vai trò cai quản Lầu Năm Góc, sau tuyên bố từ chức bất ngờ của Bộ trưởng Mattis.
Tổng thống Mỹ ban đầu ca ngợi Tướng Mattis trong một bài tweet công bố sự ra đi của ông này, nói rằng ông sẽ nghỉ hữu “với sự trọng vọng”, và rằng đã có “tiến bộ to lớn đạt được” trong thời gian ông Mattis cai quản Lầu Năm Góc.
Nhưng chỉ hai ngày sau đó, Tổng thống Trump đã thay đổi giọng điệu khi nói rằng ông đã cho ông Mattis “cơ hội thứ hai” sau khi bị Tổng thống tiền nhiệm Barack Obama bãi chức. Chủ nhân Nhà Trắng dường như cũng nhắm vào một dòng trong bức thư từ chức của ông Mattis về việc tôn trọng các nước đồng minh khi viết: “Các đồng minh là rất quan trọng, nhưng không phải khi họ lợi dụng nước Mỹ”.
Tuyên bố về việc ông Mattis từ chức được đưa ra không lâu sau khi ông Trump khiến chính trường Mỹ và các đồng minh bất ngờ bằng tuyên bố rút quân Mỹ khỏi Syria và giảm đáng kể lực lượng Mỹ ở Afghanistan.
Ông Mattis và một số quan chức khác đã cố gắng thuyết phục Tổng thống Trump tránh đưa ra quyết định trên, và vị tướng 68 tuổi đã không che giấu sự bất đồng với chủ nhân Nhà Trắng. Sau khi ông Mattis tuyên bố từ chức, đặc phái viên của liên quân chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS), ông Brett McGurk đã có bước đi tương tự.
Trước khi Tổng thống Trump tìm được người đảm nhận vị trí lãnh đạo Lầu Năm Góc lâu dài, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Shanahan sẽ chỉ huy kế hoạch rút quân Mỹ khỏi Syria song song với việc giảm đáng kể lực lượng tại Afghanistan - những bước đi mà giới phân tích nói rằng có thể đặt những điểm nóng này trước nguy cơ xung đột đẫm máu hơn.
Trùng Quang (PLO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.