Giám đốc Huawei bị bắt có 7 cuốn hộ chiếu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Dư luận Hong Kong đang đặt nghi vấn khi trong 7 cuốn hộ chiếu Mạnh Vãn Chu sở hữu có ba hộ chiếu do đặc khu cấp.

 Giám đốc tài chính tập đoàn Huawei Mạnh Vãn Chu. Ảnh: South China Morning Post.
Giám đốc tài chính tập đoàn Huawei Mạnh Vãn Chu. Ảnh: South China Morning Post.

Tài liệu tòa án Canada cho thấy bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính tập đoàn Huawei, Trung Quốc, người bị bắt tại Vancouver hồi tuần trước, giữ đến 7 hộ chiếu, trong đó có 4 hộ chiếu Trung Quốc và ba hộ chiếu Hong Kong, South China Morning Post ngày 9/12 đưa tin.

"Trong 11 năm qua, bà Mạnh được cấp không dưới 7 hộ chiếu khác nhau từ cả Trung Quốc và Hong Kong", một bức thư gửi từ Bộ Tư pháp Mỹ cho Canada viết, cảnh báo về rủi ro giám đốc Huawei có thể bỏ trốn nếu được bảo lãnh. Bức thư cũng nêu cụ thể số của từng hộ chiếu.

Người phát ngôn Cơ quan Nhập cư Hong Kong từ chối bình luận về các trường hợp đơn lẻ song xác nhận những người được cấp hộ chiếu của đặc khu chỉ có thể sở hữu một hộ chiếu có hiệu lực trong mỗi lần cấp. Có trường hợp người sở hữu hộ chiếu sẽ nộp đơn xin giữ một hộ chiếu cũ và không còn hiệu lực do hết hạn hay hư hỏng. Hộ chiếu này có khả năng vẫn còn visa hiệu lực nên sẽ dùng kết hợp với hộ chiếu mới. Tuy nhiên, bản thân hộ chiếu cũ vẫn không có giá trị sử dụng riêng rẽ.

"Liên kết chéo hộ chiếu Hong Kong nghĩa là dùng cùng lúc cả hộ chiếu cũ và mới nhằm tận dụng visa còn hiệu lực trên hộ chiếu cũ nhưng bản thân hộ chiếu cũ vẫn sẽ bị hủy", người phát ngôn cho hay. "Vì vậy, một người sẽ không thể sở hữu cùng lúc nhiều hơn một hộ chiếu có hiệu lực".

Theo South China Morning Post, bà Mạnh dường như chỉ sở hữu một hộ chiếu Hong Kong có hiệu lực nhưng mang hai hộ chiếu cũ bởi chúng còn visa.

Các chuyên gia pháp lý và chính trị gia Hong Hong đặt nghi vấn vì sao bà Mạnh có thể sở hữu nhiều hộ chiếu Hong Kong như vậy. Một số nhà lập pháp đã yêu cầu điều tra làm rõ sự việc.

Chuyên gia luật tại Đại học Hong Kong Eric Cheung Tat-ming lưu ý cả ba hộ chiếu của Mạnh đều bắt đầu bằng ký hiệu "KJ", cho thấy chúng được cấp liên tiếp trong thời gian ngắn và việc bà dùng hết nhiều hộ chiếu như vậy là vô lý.

Tuy nhiên, theo một nguồn tin chính quyền, tất cả hộ chiếu Hong Kong đều bắt đầu bằng ký tự "K", trong khi "KJ" chỉ cho thấy cuốn hộ chiếu có nhiều trang hơn so với thông thường (48 trang thay vì 32).

Mạnh Vãn Chu, 46 tuổi, là con gái người sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi và được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu để tiếp quản tập đoàn từ tay cha. Ngoài chức vụ giám đốc tài chính, bà còn là một trong những phó chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn.

Bộ Tư pháp Canada tuyên bố bà Mạnh bị bắt hôm 1/12 tại thành phố Vancouver theo yêu cầu của Mỹ. Tòa án tối cao British Columbia, Canada ngày 7/12 cho biết bà Mạnh bị cáo buộc "âm mưu lừa đảo nhiều tổ chức tài chính" và có thể phải ngồi tù trên 30 năm nếu bị kết tội và dẫn độ về Mỹ. Bà Mạnh sẽ bị giam tới ngày 10/12, thời điểm phiên điều trần xem xét quyền bảo lãnh tại ngoại cho bà tiếp diễn.

 

Vũ Hoàng (VNE)

 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.