GĐ tài chính Huawei dùng nhà 16triệu USD và bệnh tật để xin tại ngoại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bà Mạnh đến Vancouver cách đây 15 năm, bà và gia đình hiện sở hữu hai bất động sản có giá trị trên 16 triệu USD. Luật sư của bà khẳng định rằng bà không bỏ trốn vì bà có nhà ở Vancouver.
 
Bà Mạnh Vãn Chu - Bloomberg
Bà Mạnh Vãn Chu bị bệnh huyết áp cao và khó ăn đồ ăn cứng. Bà cũng bị chứng rối loạn giấc ngủ. Bà sẵn sàng dùng vài căn nhà trị giá nhiều triệu USD để làm đảm bảo cho việc mình sẽ không bỏ trốn.
Theo bài báo mới đây trên Bloomberg, trên đây là một trong số những luận điểm mà luật sư của bà Mạnh Vãn Chu đưa ra trong nỗ lực xin tại ngoại cho giám đốc tài chính của Huawei. Vụ việc bắt giữ bà vào ngày 1/12/2018 đã gây chấn động thị trường toàn cầu và đẩy công ty công nghệ lớn nhất Trung Quốc vào tâm điểm của nhiều vụ tranh luận vô cùng nhạy cảm của chính phủ hai nền kinh tế hàng đầu thế giới. 
Các luật sư của bà đã lập hồ sơ của bà, trong đó bà được nhắc đến như một bệnh nhân từng thoát khỏi bệnh ung thư, người đang phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật và cần hỗ trợ y tế hàng ngày để ứng phó với vô vàn các vấn đề về sức khỏe, cùng lúc đó, họ cũng nhấn mạnh đến việc gia đình bà có quá nhiều mối ràng buộc tại Vancouver nơi bà đang bị giam giữ.
Phiên điều trần về việc bảo lãnh tại ngoại của của bà Mạnh Vãn Chu đã tiếp tục trong ngày thứ Hai tại Vancouver sau khi phiên ngày thứ Sáu tuần trước không mang lại kết quả gì. Bà Mạnh năm nay 47 tuổi, bà là mẹ của bốn đứa con, bà bị cáo buộc đã cố gắng né tránh các quy định trừng phạt của Mỹ chống Iran. 
Đây là nỗ lực chưa từng có của chính phủ một nước đối với một người được coi như có vai trò quan trọng trong giới có quyền lực tại Trung Quốc – con gái của tỷ phú sáng lập Huawei, doanh nghiệp lớn hàng đầu Trung Quốc có nhiều mối liên hệ với chính phủ Trung Quốc. Luật sư của bà Mạnh cũng khẳng định rằng bà không hề có dính líu gì với pháp luật trước đây và rằng bà sẽ không bỏ trốn.
Nhóm luật sư hỗ trợ cho bà Mạnh đặc biệt nhấn mạnh đến những vấn đề mà bà đang mắc phải. Bà từng mắc bệnh ung thư tuyến giáp, sau đó bà bị huyết áp cao và rối loạn giấc ngủ, bà cần phải được uống thuốc hàng ngày.
Trong tuyên bố của mình, bà nói: “Tôi tiếp tục cảm thấy không được khỏe, tôi lo sợ sức khỏe của tôi đang sa sút nghiêm trọng khi tôi đang ngồi tù. Hiện nay tôi không ăn được đồ ăn cứng và buộc phải thay đổi chế độ ăn uống nhằm giải quyết những vấn đề hiện tại. Đã nhiều năm nay, tôi phải dùng thuốc kê đơn theo chỉ định của bác sỹ”.
Đối với bà Mạnh, Vancouver vô cùng quan trọng, điều này cũng tương tự với nhiều người giàu khác tại Trung Quốc. Nhiều người giàu Trung Quốc đã đến đây mua nhà, cho con cái ăn học. Mỗi năm bà Mạnh đến đây vài tuần để thăm con. Mới tháng 8 gần đây, người ta nhìn thấy bà đi bộ trong công viên.
Bà Mạnh đến Vancouver cách đây 15 năm, bà mua căn nhà 6 phòng ngủ cùng với người chồng. Căn nhà được định giá 4,2 triệu USD ở hiện tại. Năm 2016, họ mua căn nhà thứ 2 với giá 16,3 triệu đôla Canada tương đương khoảng hơn 12 triệu USD. Luật sư của bà khẳng định rằng bà sẽ không bỏ trốn vì bà có nhà ở Vancouver. 
Vancouver – nơi bà đến để nghỉ ngơi giờ đây đã trở thành nhà tù. Ngày 1/12/2018, bà Mạnh đi chuyến bay của Cathay Pacific đến Vancouver vào khoảng buổi trưa, bà dự kiến sẽ ở lại Vancouver khoảng 12 tiếng rồi sau đó bay tiếp đến Mexico. Cuối cùng, bà bị bắt và giờ đây có thể sẽ bị dẫn độ về Mỹ. Bà bị cáo buộc đã có gian dối trong các giao dịch với Iran.
Trung Mến (BizLIVE)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.