Cuộc gặp Mỹ-Trung: Tín hiệu tích cực giải quyết bất đồng thương mại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tổng thống Mỹ Donald Trump có nhận định khá tích cực khi nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc gặp song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua có cuộc gặp song phương với Chủ tịch nước Trung Quốc Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) tại Argentina, nhằm giải quyết những bất đồng có nguy cơ gây tổn hại đến hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trong một cuộc chiến tranh thương mại.
Tại cuộc gặp đang nhận được sự quan tâm của cả thế giới này, lãnh đạo hai nước đưa ra nhiều tuyên bố tích cực, hé mở những cơ hội giải quyết căng thẳng thương mại song phương.
Theo Nhà Trắng, cuộc gặp giữa lãnh đạo Mỹ- Trung Quốc kết thúc sau hơn 2h thảo luận. Tuy nhiên, chưa có tuyên bố chính thức ngay về việc liệu hai nước có đạt được bước tiến nhằm giải quyết các bất đồng thương mại hay không.  Nhận định sau cuộc gặp, Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cho biết, cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra tốt. Kênh truyền hình Nhà nước của Trung Quốc cũng đưa tin, sẽ không có việc áp thuế bổ sung sau ngày mùng 1 tháng 1 và các cuộc đối thoại Mỹ- Trung sẽ được tiếp tục.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: AFP)
Trước đó, ngay khi bắt đầu cuộc gặp, Tổng thống Mỹ Donald Trump có những nhận định được đánh giá là khá tích cực, khi nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc gặp song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đồng thời bày tỏ lạc quan về những căng thẳng giữa hai bên sẽ được giải quyết.
“Tôi mong đợi cuộc gặp này và tôi chắc chắn sẽ tiếp tục có các thảo luận sau đó. Mối quan hệ mà tôi có với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rất đặc biệt. Tôi nghĩ đó là lí do quan trọng hàng đầu mà chúng tôi sẽ kết thúc cuộc gặp này với một điều gì đó tốt cho cả Mỹ và Trung Quốc” - Tổng thống Trump cho biết.
Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng khẳng định sự hợp tác giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là lựa chọn tốt nhất cho cả hai bên cũng như nền kinh tế toàn cầu.
“Trung Quốc và Mỹ hai nền kinh tế quan trọng và có ảnh hưởng lớn trên thế giới phải cùng trách nhiệm đảm bảo hòa bình và thịnh vượng quốc tế. Chỉ có hợp tác giữa hai nước mới có thể đảm bảo lợi ích hòa bình và thịnh vượng thế giới. Đó là lí do tôi mong đợi cuộc gặp này để hai bên có thể trao đổi quan điểm về các lợi ích chung cũng như đưa ra một lộ trình tương lai cho quan hệ Mỹ- Trung Quốc” - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói.
Đây là cuộc gặp được giới quan sát và cả thế giới chú ý bởi những lo ngại về căng thẳng thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ có tác động lớn tới nền kinh tế toàn cầu. Thủ tướng Đức Angela Merkel bày tỏ hi vọng cuộc gặp Mỹ- Trung sẽ đưa ra các giải pháp giúp hạ nhiệt căng thẳng.
Những căng thẳng Mỹ- Trung trước đó cũng phủ bóng Hội nghị thượng đỉnh G20, với việc các nhà ngoại giao đã rất vất vả để đạt được một Tuyên bố chung nhằm vượt qua các bất đồng về ngôn từ trong nhiều vấn đề. Đối với vấn đề thương mại thế giới, Tuyên bố khẳng định, thương mại là động lực quan trọng đối với tăng trưởng toàn cầu, nhưng không đề cập đến từ "chủ nghĩa bảo hộ" trong Tuyên bố do sự phản đối của Mỹ.
Phạm Hà (VOV.VN)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.