Cố vấn cấp cao ICG người Canada bị bắt tại Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cố vấn cấp cao Đông Bắc Á của Tổ chức nghiên cứu Khủng hoảng Quốc tế (ICG) người Canada bị bắt tại Trung Quốc theo cập nhật của Reuters ngày 11/12.
Ông Michael Kovrig, nhà cựu ngoại giao Canada hiện làm việc tại Nhóm nghiên cứu Khủng hoảng Quốc tế ICG (một tổ chức nghiên cứu các xung đột và chính sách để giải quyết mâu thuẫn) đã bị bắt giam tại Trung Quốc đầu tuần này. Cơ quan ông làm việc đang cố gắng liên lạc để người này được trả tự do an toàn.
Theo Reuters, vụ bắt giữ ông Kovrig diễn ra không lâu sau khi Canada bắt giữ giám đốc tài chính của công ty công nghệ Huawei, Trung Quốc ngày 1/12 do yêu cầu của Mỹ, một động thái đã khiến Bắc Kinh tức giận.
Cố vấn cấp cao ICG người Canada bị bắt tại Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)
Vẫn chưa rõ hai vụ việc có liên quan đến nhau hay không, nhưng vụ bắt giữ giám đốc tài chính Huawei Meng Wanzhou (Mạch Vãn Chu) ở Vancouver làm dấy lên những lo ngại rằng cộng đồng doanh nghiệp Canada ở Trung Quốc có thể bị trả đũa.
“Nhóm Khủng hoảng Quốc tế đã biết tin tức Cố vấn cấp cao Đông Bắc Á của chúng tôi, Michael Kovrig, bị bắt giam tại Trung Quốc. Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để có thêm thông tin về Michael và giúp ông được thả ra an toàn” – ICG nói trong một tuyên bố.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Bộ Công an Trung Quốc chưa trả lời câu hỏi của Reuters về sự việc. Đại sứ quán Canada từ chối bình luận.
Kovrig, một người có thể nói tiếng Quan Thoại, trở thành chuyên gia toàn thời gian tại ICG từ tháng 2/2017. Từ 2003-2016, ông là một nhà ngoại giao tại Bắc Kinh và Hong Kong.
Sau vụ bắt giữ bà Meng, Trung Quốc triệu tập đại sứ Canada tại Bắc Kinh và cảnh báo về “hậu quả nghiêm trọng” nếu Ottawa không thả người này. Bà Meng được cho tại ngoại sau một phiên tòa tối 11/12. Bà bị bắt trước đó với cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ áp đặt với Iran.
Các chuyên gia Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đang cố gắng tách bạch vụ bà Meng bị bắt giữ với các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung, nhưng cảnh báo sự tức giận của công luận Trung Quốc đối với động thái của Canada có thể khiến các quan chức phải thực hiện một số biện pháp làm tồi tệ mối quan hệ và ảnh hưởng đến đối thoại.
Năm 2014, một cặp đôi Canada là Kevin và Julia Garratt bị bắt một tuần sau khi Canada buộc tội Trung Quốc xâm nhập vào hệ thống máy tính quốc gia nước này. Kevin Garratt khi đó bị cáo buộc gián điệp nhưng được thả và trục xuất sau hai năm giam giữ.
Phương Anh (VTC News/Nguồn: Reuters)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.