Australia chính thức công nhận Tây Jerusalem là thủ đô của Israel

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hôm 15/12, Thủ tướng Australia Scott Morrison vừa chính thức ra tuyên bố công nhận Tây Jerusalem là thủ đô của Israel.
Ông Scott Morrison. Ảnh: Time.
Ông Scott Morrison. Ảnh: Time.
Tuyên bố này đang gây ra dư luận trái chiều tại Australia. Sau nhiều đồn đoán thì hôm nay (15/12), Thủ tướng Australia Scott Morrison chính thức tuyên bố công nhận Tây Jerusalem là thủ đô của Israel. Tuy nhiên, việc chuyển đại sứ quán đến Jerusalem bị tạm hoãn cho đến khi “điều kiện thực tế cho phép và sau khi quy chế cuối cùng được xác định”. Trong lúc này, Australia sẽ đặt văn phòng Quốc phòng và thương mại tại Jerusalem.
Để xoa dịu sự tức giận của các nước Hồi giáo, trong đó có Palestines, Thủ tướng Morrison cũng “xác nhận cam kết công nhận giải pháp hai nhà nước và Chính quyền Australia sẽ nỗ lực để thúc đẩy người dân Palestin hình thành nhà nước trong tương lai với thủ đô là Đông Jerrusalem”.
Hiện nay, quyết định này đang tạo ra dư luận trái chiều trong xã hội Australia.  Tác giả Colin Rubenstein, giảng viên môn Chính trị Trung Đông tại đại học Monash của Australia cho biết, việc công nhận Tây Jerusalem là thủ đô của Israel chỉ là sự công nhận thực tế khi Israel coi vùng đất này là thủ đô kể từ năm 1950.
Ông Colin Rubenstein cũng cho rằng, việc công nhận này không làm tổn hại đến quá trình đám phán để tìm giải pháp cho hai nhà nước. Đối với lo ngại về sự trả thù của những người Hồi giáo cựu đoan đối với quyết định này thì ông Colin cũng cho biết, Mỹ đã có hành động tương tự từ năm ngoái và cho đến lúc này chưa có bằng chứng nào cho thấy các lợi ích của Mỹ ở nước ngoài bị lực lượng Hồi giáo cực đoan đe dọa.
Nhữn người ủng hộ Palestines thì lại có một cách nhìn hoàn toàn khác. Chủ tịch Mạng lưới bảo vệ Palestines tại Australia Bishop George Browing khẳng định, công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel “không phải là quyết định phục vụ lợi ích của Australia, nó làm cho quan hệ thương mại và an ninh của Australia với các đối tác trong khu vực bị ảnh hưởng”.
Nhà nghiên cứu Trung Đông Marika Sosnowski thuộc Đại học Melbounre cũng cho hay, quyết định này không giúp ích cho việc tìm giải pháp cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestines trong khi có thể khơi dậy sự tức giận của những người Hồi giáo, làm ảnh hưởng tới quan hệ giữa Australia và các nước Hồi giáo.
Mặc dù vào lúc này còn là quá sớm để dự đoán về tác động của chính sách này đối với quan hệ đối ngoại của Australia song nhiều khả năng Indonesia sẽ xem xét lại việc thông qua Hiệp định thương mại tự do song phương mà hai nước kết thúc đàm phán vào tháng 8 vừa qua. Hiệp định này đã bị trì hoãn vào tháng 10/2018 ngay sau khi Thủ tướng Scott Morrison tuyên bố sẽ xem xét việc công nhận Tây Jerusalem là thủ đô của Israel.
Có lẽ Australia không chỉ gặp khó khăn trong quan hệ với Indonesia mà các quốc gia Hồi giáo khác cũng có thể tính toán những bước đi tương tự. Hôm 14/12, nhà đàm phán Palestines Saeb Erekat đã kêu gọi các quốc gia A rập cắt đứt quan hệ ngoại giao với Australia nếu nước này công nhận Tây Jerusalem là thủ đô của Israel. Trong khi đó, Malaysia dự đoán, công nhận Tây Jerusalem là thủ đô của Israel sẽ thúc đẩy các hoạt động khủng bố của các nhóm Hồi giáo cực đoan chống lại Australia.
Ở góc nhìn bớt bi quan hơn, tuyên bố của Thủ tướng Scott Morrion cũng đươc cho là vẫn còn dành lại “đường lùi” cho Australia. Đại sứ Palestines tại Australia Izzat Abdulhadi nhận định, việc trì hoãn chuyển Đại sứ quán đến Tây Jerusalem là nhằm tạo cho Australia cơ hội khi cần thay đổi chính sách đối ngoại trong tương lai.
Việt Nga/VOV-Sydney

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.