Xung đột Nga-Ukraine có thể đi đến "chiến tranh toàn diện"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nói rằng ông lo ngại về khả năng chiến tranh toàn diện với Nga sau va chạm giữa 2 nước cuối tuần qua.


Phát biểu trước các phóng viên Ukraine ngày 27/11, Tông thống Petro Poroshenko nói rằng, sự kiện hôm 25/11 là một “sự kiện bất thường” và các lực lượng quân sự Nga đang được triển khai dọc biên giới với Ukraine.

“Đó là lý do tôi không muốn bất cứ ai nghĩ rằng đây là chuyện đùa. Ukraine đang đứng trước nguy cơ về một cuộc chiến tổng lực với Nga”, Tổng thống Poroshenko nói.

 Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ảnh: Sputnik
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ảnh: Sputnik



Trước đó, Tổng thống Poroshenko nói rằng, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã cam kết sẽ “hỗ trợ đầy đủ, trong đó có cả hỗ trợ quân sự” với Ukraine sau sự va chạm giữa Ukraine và Nga hôm 25/11.

Trả lời phóng viên CNN Christiane Amanpour, Tổng thống Poroshenko cho biết, trong cuộc điện đàm gần đây, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo cũng đã cam kết “phối hợp đầy đủ” để bảo vệ chủ quyền Ukraine sau vụ đụng độ với Nga. Chính phủ Ukraine cũng đang xem xét hạn chế khả năng người Nga tới Ukraine trong quá trình thiết quân luật.

“Một trong những đề xuất với Tổng tham mưu trưởng và tư lệnh lực lượng kiểm soát biên giới là sẽ có một số hạn chế đối với người Nga tới Ukraine trong giai đoạn đặc biệt”, ông Poroshenko nói, đồng thời cho biết thêm, quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra trong ngày 28/11.

Các thủy thủ bị bắt giam 2 tháng

Tuyên bố của Tổng thống Poroshenko đưa ra sau khi một tòa án ở Crimea ra lệnh giam giữ 2 tháng đối với 12 trong số các thủy thủ Ukraine bị bắt trong vụ đụng độ hôm 25/11. Động thái này nhiều khả năng sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa 2 nước.

Theo truyền thông Nga, một thẩm phán ở thành phố Simferopol của Crimea ngày 27/11 nói rằng, 12 thủy thủ này bị giam để chờ xét xử với cáo buộc xâm phạm lãnh hải Nga. Những người này sẽ bị giữ theo lệnh bắt chính thức tại trung tâm giam giữ ở Simferopol cho tới ngày 25/1 năm sau. Quyết định đối với 12 thủy thủ còn lại sẽ được đưa ra trong ngày 28/11.

Quyết định đưa ra sau khi một vụ đụng độ giữa 2 nước xung quanh eo biển Kerch nối biển Azov và biển Đen, khi Nga nổ súng và bắt giữ 3 tàu hải quân Ukraine và 24 thủy thủ Ukraine.

Ukraine và Nga đã chỉ trích nhau về sự việc này, cáo buộc đối phương vi phạm luật biển.

Ukraine nói rằng 2 trong số các pháo hạm nhỏ và 1 tàu kéo của nước này đã bị Hải quân Nga tấn công hôm 25/11 khi đi vào eo biển Kerch trên hành trình tới thành phố Mariupol. Đoạn video về sự việc này do phía Ukraine công bố cho thấy có vẻ như một tàu chiến Nga đã đâm tàu kéo của Ukraine.

Trong khi đó, Nga khẳng định 3 tàu của hải quân Ukraine đã xâm phạm trái phép vào lãnh hải Nga và phớt lờ các cảnh báo từ lực lượng biên phòng Nga. Moscow cáo buộc Kiev hành động như “kẻ gây hấn” và gọi đây là “hành động khiêu khích nguy hiểm” của nước láng giềng.

Eo biển Kerch, một vùng nước nông và hẹp, nối biển Azov với biển Đen và chạy giữa bán đảo Crimea và Nga. Đây là đường huyết mạch kinh tế quan trọng đối với Ukraine và nó cho phép tàu thuyền nước này tiếp cận biển Đen.

Đây cũng là điểm gần nhất của Nga với Crimea - bán đảo đã sáp nhập vào Nga năm 2014. Cây cầu do Nga xây dựng bắc qua eo biển Kerch tới Criema đã thông xe từ tháng 5/2018.

Theo một thỏa thuận năm 2003, biển Azov và eo biển Kerch là vùng nước nội địa của Nga và Ukraine.

Ukraine áp dụng thiết quân luật

Theo hãng thông tấn Ukrinform, ngày 26/11, Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu áp dụng tình trạng thiết quân luật từ ngày 28/11 ở một số khu vực trong vòng 30 ngày theo đề xuất khẩn cấp trước đó của Tổng thống Petro Poroshenko.

Trong một tuyên bố trên Twitter, Tổng thống Poroshenko nói rằng, tình trạng thiết quân luật sẽ chỉ áp dụng ở các khu vực giáp giới với Nga, hoặc sát với các khu vực mà Nga triển khai binh sỹ Nga, khu vực giáp với biển Azov và biển Đen cũng như một phần biên giới với Transnistria của Moldova, nơi có binh sỹ Nga đồn trú.

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng, quyết định của Ukraine về việc áp dụng tình trạng thiết quân luật là nhằm che đậy cho mục đích chính trị, mặc dù ông nói thêm rằng đó là vấn đề nội bộ của Kiev.

Quan hệ giữa Nga và Ukraine xấu đi sau khi bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga tháng 3/2014 và phong trào đòi ly khai nổ ra ở miền đông Ukraine cùng năm đó.

Phản ứng của phương Tây

Trong cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm giảm leo thang căng thẳng sau vụ đối đầu giữa Nga và Ukraine, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley đã gọi sự kiện này là “sự leo thang bất cẩn của Nga” và yêu cầu Nga thả các thủy thủ Ukraine.

“Cản trở hoạt động đi lại hợp pháp của Ukraine qua eo biển Kerch là vi phạm luật quốc tế. Cộng đồng quốc tế cần phải lên tiếng chỉ trích và không bao giờ chấp nhận điều đó”, bà Haley nói ngày 26/11.

Đại diện các nước EU tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó có Pháo, Hà Lan, Ba Lan, Thụy Điển và Anh, cũng ra tuyên bố kêu gọi Nga khôi phục tự do đi lại ở eo biển Kerch.

Thùy Linh (VOV)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.