Tuyên bố từ Mỹ sau phát biểu "lạ" của tổng thống Philippines về biển Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hôm 16-11, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tuyên bố biển Đông không thuộc về bất kỳ quốc gia nào và Mỹ sẽ tiếp tục triển khai tàu thuyền và máy bay đến bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép.

Trước đó, hôm 15-11, ông Pence cũng nói với các nhà lãnh đạo ASEAN rằng không có chỗ để bất kỳ nước nào thiết lập "đế chế và xâm lược" tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Theo Reuters, bình luận của phó tổng thống Mỹ được cho là ám chỉ đến sự bành trướng của Trung Quốc ở biển Đông.

Hồi tháng 10, ông Pence cho biết Washington đang áp dụng cách tiếp cận cứng rắn hơn đối với Bắc Kinh, đồng thời cáo buộc Trung Quốc nỗ lực làm suy yếu Tổng thống Donald Trump và có những hành động quân sự liều lĩnh ở biển Đông.

 
 Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence phát biểu tại một cuộc họp báo ở Singapore hôm 15-11. Ảnh: Reuters
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence phát biểu tại một cuộc họp báo ở Singapore hôm 15-11. Ảnh: Reuters



Tuyên bố của ông Pence được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bất ngờ tuyên bố "Trung Quốc đã khống chế biển Đông". Trao đổi với phóng viên bên lề hội nghị ASEAN tại Singapore hôm 15-11, ông Duterte cho rằng các cuộc tập trận quân sự của Mỹ và đồng minh đã gây "xích mích" làm trật bánh nỗ lực ổn định vùng biển này của Bắc Kinh và các nước láng giềng.

"Trung Quốc đã khống chế biển Đông. Bây giờ nó nằm trong tay họ. Vậy tại sao phải tạo ra những xích mích khiến Trung Quốc phản ứng? Trung Quốc đang ở đó. Đó là một thực tế. Mỹ và mọi người nên nhận ra rằng họ đang ở đó" - ông Duterte nói.

Cũng theo nhà lãnh đạo Philippines, nếu chiến tranh nổ ra ở biển Đông, nước ông sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên bởi Philippines có hiệp ước quốc phòng chung với Mỹ.

Báo Straits Times dẫn lời ông Duterte bình luận tốt nhất nên giải quyết xung đột về biển Đông thông qua đàm phán giữa Trung Quốc và ASEAN, còn Mỹ và đồng minh không hâm nóng tình hình bằng "các màn phô diễn lực lượng như diễn tập tự do hàng hải". " Mọi thứ đều tuyệt vời giữa Trung Quốc và các nước còn lại của ASEAN, ngoại trừ xích mích giữa các quốc gia phương Tây và Trung Quốc" - ông Duterte nói thêm.

Ngoài ra, ông Duterte nói Trung Quốc và ASEAN đang tiến tới hoàn thành Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC) trong vòng 3 năm nữa.

Trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị tăng cường tuần tra ở biển Đông, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton nhận định các nước Đông Nam Á không muốn bị chi phối bởi bất kỳ thế lực nào từ bên ngoài và Washington ủng hộ điều đó.

Cùng thời điểm Phó Tổng thống Mỹ Pence tham dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN, hai tàu sân bay USS Ronald Reagan và USS John C Stennis của Mỹ cùng với 150 máy bay chiến đấu đang tiến hành các cuộc tập trận ở biển Philippines, động thái được xem là biểu dương lực lượng ở biển Đông.

Phạm Nghĩa (Reuters, Straits Times, nld)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.