TQ xác nhận điều tra chủ tịch Interpol giữa nghi vấn "đả hổ diệt ruồi"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trung Quốc xác nhận Chủ tịch Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol), người bị mất tích hồi tháng trước sau khi trở về quê nhà, đang bị điều tra trong khi vợ ông tiết lộ tin nhắn cuối cùng của chồng với hình ảnh con dao.
Chủ tịch Interpol Mạnh Hồng Vĩ (Ảnh: AFP)
Chủ tịch Interpol Mạnh Hồng Vĩ (Ảnh: AFP)
Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc ngày 7/10 đã ra một thông báo ngắn gọn lúc nửa đêm với nội dung xác nhận Chủ tịch Interpol Mạnh Hồng Vĩ đang bị điều tra vì hành vi vi phạm pháp luật nhà nước, song không nêu rõ đó là hành vi như thế nào. Interpol đã yêu cầu giới chức Trung Quốc cung cấp thêm thông tin về ông Mạnh.
Interpol tối qua đã thông báo trên mạng xã hội Twitter rằng cơ quan này đã nhận được đơn từ chức của ông Mạnh. Phó chủ tịch phụ trách châu Á tại ủy ban điều hành Interpol Kim Jong Yang sẽ thay thế ông Mạnh trở thành quyền chủ tịch Interpol cho tới khi các nước thành viên Interpol bầu ra tân chủ tịch vào tháng tới. Thông báo của Interpol không đề cập tới việc ông Mạnh bị mất tích.
Thông báo của Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc và Interpol được đưa ra chỉ 2 ngày sau khi vợ ông Mạnh Hồng Vĩ, bà Grace Mạnh, đã tới sở cảnh sát Lyon, Pháp để báo tin về sự biến mất bí ẩn của chồng. Bà Grace cho biết bị mất liên lạc với chồng kể từ khi ông Mạnh trở về quê nhà Trung Quốc hôm 29/9. Bà cũng tiết lộ việc thường xuyên nhận được những lời đe dọa qua điện thoại cũng như trên mạng xã hội.
Chia sẻ với truyền thông tại Lyon hôm qua, bà Grace sợ rằng mạng sống của chồng bà có thể đang gặp nguy hiểm và mong muốn chính phủ các nước vào cuộc để can thiệp vụ việc này. Bà Grace cho biết lần cuối cùng bà nhận được tin nhắn từ ông Mạnh vào ngày 25/9. Nội dung tin nhắn có câu “Hãy chờ cuộc gọi của anh” và đính kèm hình ảnh một con dao.
“Vấn đề này thuộc về cộng đồng quốc tế. Tôi không chắc chuyện gì đã xảy ra với anh ấy”, bà Grace nói trong cuộc họp báo.
Đoạn tin nhắn cuối cùng với hình ảnh con dao do ông Mạnh gửi tới cho vợ trước khi mất tích (Ảnh: AFP)
Đoạn tin nhắn cuối cùng với hình ảnh con dao do ông Mạnh gửi tới cho vợ trước khi mất tích (Ảnh: AFP)
Theo một nguồn tin giấu tên, ông Mạnh đã bị các nhà chức trách thuộc cơ quan kỷ luật Trung Quốc “bắt đi” “ngay sau khi đặt chân xuống Trung Quốc” hồi cuối tháng trước. Tuy vậy, thông báo của Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc không nêu rõ liệu ông Mạnh có vi phạm điều lệ đảng Cộng sản Trung Quốc hay không.
Trong thông báo đăng trên Twitter, Tổng thư ký Interpol Jurgen Stock cho biết “thông qua các kênh hành pháp chính thức, Interpol đã yêu cầu các cơ quan chức năng Trung Quốc làm rõ tình trạng của Chủ tịch Interpol Mạnh Hồng Vĩ”. Interpol cho biết đã mở cuộc điều tra về sự biến mất của ông Mạnh, đồng thời triển khai các biện pháp bảo vệ dành cho vợ con ông Mạnh sau khi xuất hiện những lời đe dọa.
Ông Meng vẫn giữ ghế thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc khi ông nhậm chức chủ tịch Interpol và là người Trung Quốc đầu tiên giữ vị trí cao nhất tại Interpol. Tới tháng 4 năm nay, bộ này thông báo rằng ông Meng không còn là thành viên của ủy ban đảng Cộng sản Trung Quốc - cơ quan giám sát Bộ Công an.
Nhiều thông tin cho rằng ông Mạnh có thể đang bị chính quyền Trung Quốc điều tra vì cáo buộc tham nhũng trong chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” tại nước này. Nhiều quan chức Trung Quốc thường mất tích vài tuần, thậm chí vài tháng trước khi chính quyền Trung Quốc xác nhận bị điều tra vì cáo buộc tham nhũng. Kể từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình lên nắm quyền vào năm 2012, ông đã tuyên bố không ai được phép miễn trừ trách nhiệm và nằm trong vòng an toàn dù cho người đó nắm giữ chức vụ cao đến đâu.
Thành Đạt (Dân trí/Theo SCMP)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.