Ngại "cú sốc bên ngoài", Trung Quốc bơm 110 tỉ USD vào nền kinh tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trung Quốc vừa tuyên bố cắt giảm lượng tiền mặt dự trữ bắt buộc của các ngân hàng thương mại giữa lúc giới chức lãnh đạo nước này đang tìm cách thúc đẩy nền kinh tế đang trì trệ vì chiến tranh thương mại với Mỹ.
Giữa lúc lãi suất tiền gởi của Mỹ cao hơn và lo ngại chiến tranh thương mại sẽ chồng chất sức ép lên các nền kinh tế khắp thế giới, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) hôm 7-10 tuyên bố sẽ cắt giảm tỉ lệ dự trữ bắt buộc 1% từ ngày 15-10 để hạ thấp các chi phí tài chính và thúc đẩy tăng trưởng trong nền kinh tế số 2 thế giới.
Người dân đi qua trụ sở của PBOC tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Reuters
Người dân đi qua trụ sở của PBOC tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Reuters
Đợt cắt giảm dự trữ lần thứ 4 trong năm này của PBOC xảy ra sau khi Bắc Kinh cam kết tăng tốc các kế hoạch đầu tư hàng tỉ USD vào các dự án hạ tầng giữa lúc nền kinh tế cho thấy các dấu hiệu hạ nhiệt tăng trưởng.
Tăng trưởng về đầu tư của Trung Quốc đã chậm lại ở mức kỷ lục kéo theo sự đi xuống của tăng trưởng xuất khẩu ròng trong nửa đầu năm nay.
 Động thái cắt giảm dự trữ ngân hàng mới công bố sẽ giải phóng 750 tỉ Nhân dân tệ (tức khoảng 110 tỉ  USD) cho các ngân hàng này, đồng thời mở ra những hy vọng rằng các tác động tiêu cực từ thuế quan gia tăng của Mỹ vào hàng xuất khẩu Trung Quốc có thể giảm bớt.
Động thái cắt giảm được thông báo vào ngày cuối cùng trong tuần nghỉ lễ quốc khánh của Trung Quốc cho thấy PBOC có thể lo ngại về tác động của "những cú sốc bên ngoài" tới các thị trường như bài phát biểu tuần rồi của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã chỉ trích Bắc Kinh gay gắt, ông Zhang Yi – chuyên gia kinh tế cấp cao của Zhonghai Shengrong Capital Management nhận định.
Các thị trường chứng khoán toàn cầu dự báo sẽ mở cửa với xu hướng giảm điểm vào ngày 8-10 sau các đợt bán tháo phiên cuối tuần hôm 5-10 ở châu Âu và Phố Wall. Tuy nhiên, động thái của PBOC có thể khiến sức sống trở lại trên thị trường này.
Về phần mình, PBOC khẳng định việc cắt giảm dự trữ sẽ không làm nhân dân tệ mất giá và chính sách tiền tệ nước này vẫn "thận trọng và trung lập".
Theo đó, PBOC nhấn mạnh sẽ duy trì thanh khoản hợp lý thúc đẩy tăng trưởng phù hợp của tín dụng tiền tệ và quy mô tài chính xã hội.
Tuy nhiên, nhiều lo ngại nổi lên về khả năng Bắc Kinh vì áp lực của dòng vốn gia tăng khi Cục dự trữ liên bang Mỹ tăng lãi suất và thuế quan từ chính quyền của Tổng thống Trump, một lần nữa sẽ trì hoãn các kế hoạch giảm nợ của nền kinh tế này nhằm nỗ lực ổn định tăng trưởng trong ngắn hạn.
Đỗ Quyên (NLĐO/Theo Guardian)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.