Kinh ngạc trước số lượng chiến đấu cơ trong tình trạng lưu trữ của Nga

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tương tự như Không lực Hoa Kỳ, Không quân Nga cũng có những bãi tập kết máy bay chiến đấu trong tình trạng loại biên và đang chờ được xử lý.
 
Khi nhắc đến cụm từ "nghĩa địa máy bay chiến đấu" thì hầu hết mọi người sẽ nghĩ ngay tới căn cứ không quân Davis-Monthan của Mỹ nằm tại sa mạc Arizona.
 
Nơi đây đang lưu trữ hàng ngàn chiến đấu cơ, vận tải cơ và trực thăng các loại, chúng đều đã được rút ra khỏi thành phần của các phi đội làm nhiệm vụ trực chiến.
 
Tình trạng của máy bay khi đưa tới đây rất đa dạng, có thể là được bảo quản để tái sử dụng nếu có lệnh điều động, hoặc đơn giản hơn là tháo dỡ lấy phụ tùng hoặc sắt vụn.
 
Trong nhiều năm qua có khá nhiều chiến đấu cơ tại căn cứ Davis-Monthan đã được "gọi tái ngũ" để trang bị cho chính Quân đội Mỹ hay bán lại cho một số quốc gia đồng minh.
 
Tuy nhiên trên thế giới không phải chỉ duy nhất Hoa Kỳ là nơi có các khu nghĩa địa máy bay lớn mà một số nước khác như Pháp, Albania hay cả Nga cũng đều sở hữu, chỉ quy mô nhỏ hơn mà thôi.
 
Đây là hình ảnh ghi tại căn cứ không quân trong lòng núi mang tên Gjader của Albania, dễ dàng nhận ra số lượng cực lớn tiêm kích do Trung Quốc sản xuất hiện đã hết hạn sử dụng.
 
Tiếp theo là khu "nghĩa địa máy bay" mang tên La Casse Mirage của Không quân Pháp, nó cũng tương tự như Gjader của Albania khi chỉ là nơi tháo dỡ những máy bay hết hạn sử dụng.
 
Trong tình cảnh này, thật ngạc nhiên khi biết rằng tại Nga lại đang có một khu lưu trữ máy bay chiến đấu với chức năng gần giống với căn cứ Davis-Monthan của Mỹ nhất.
 
Một blogger có tên gọi technofetishist mới đây đã đăng tải trên trang instagram của mình những hình ảnh về một căn cứ quân sự của Nga, anh ta từ chối cho biết vị trí cũng như tên gọi cụ thể với lý do bảo mật.
 
Theo technofetishist, địa điểm này thực chất vẫn là một căn cứ quân sự và được bảo vệ bởi đội ngũ an ninh của Quân đội Nga, tại đây dễ dàng nhận thấy hàng dài tiêm kích MiG-29, MiG-25 và oanh tạc cơ Su-24 đỗ ngay ngắn.
 
Những máy bay chiến đấu thuộc thập niên 1970 như Su-24 và nhất là MiG-25 (phiên bản R/RU) vẫn được trùm bạt bảo quản cẩn thận là điều gây ra khá nhiều ngạc nhiên
 
Theo giới thiệu của blogger này thì những máy bay trên đều có thể tái sử dụng, tuy nhiên do tình trạng lạc hậu của chúng mà cơ hội để quay lại bầu trời là gần như không có.
Bạch Dương (ANTĐ)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.