Đang căng thẳng, Trung Quốc hủy cuộc họp an ninh với Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trung Quốc đã hủy bỏ một cuộc họp an ninh với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis được lên kế hoạch vào tháng 10 này.
 


Reuters hôm 30-9 dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên Mỹ cho biết như trên. Quan chức này phụ trách các chính sách về Trung Quốc. Chưa rõ cuộc họp có được nối lại vào một thời điểm khác hay không.

Thông tin Trung Quốc hủy cuộc họp an ninh với Mỹ được báo The New York Times đăng tải đầu tiên. Quan chức Washington giấu tên cho biết không rõ động thái này có liên quan đến mâu thuẫn giữa Mỹ và Trung Quốc trong các vấn đề như mua bán vũ khí và hoạt động quân sự gây tranh cãi của Bắc Kinh ở biển Đông hay không.

Hiện Mỹ và Trung Quốc đang dính vào cuộc chiến tranh thương mại chưa thấy điểm dừng. Hai bên ăn miếng trả miếng bằng cách đánh thuế hàng nhập khẩu của nhau. Theo quan chức Washington giấu tên, việc căng thẳng leo thang sẽ dẫn đến nguy hiểm cho cả hai nước.


 

Trung Quốc đã hủy bỏ một cuộc họp an ninh với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis được lên kế hoạch vào tháng 10 này. Ảnh: Reuters
Trung Quốc đã hủy bỏ một cuộc họp an ninh với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis được lên kế hoạch vào tháng 10 này. Ảnh: Reuters



Bộ Ngoại giao Mỹ, các quan chức Nhà Trắng và Bộ Quốc phòng Mỹ không đưa ra bình luận về thông tin Trung Quốc hủy họp. Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng không đề cập tới vấn đề này.

Tuần trước, một số nguồn tin ở Bắc Kinh tiết lộ rằng cuộc họp an ninh Mỹ - Trung có thể sẽ không diễn ra vì những căng thẳng trong quan hệ giữa hai bên.

Hôm 28-9, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington "không có gì đáng lo ngại" nhưng ông cảnh báo Trung Quốc sẽ không để "bị tống tiền hoặc gây áp lực về thương mại".

Tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc gần đây, Tổng thống Donald Trump cáo buộc Bắc Kinh tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử quốc hội Mỹ vào ngày 6-11 tới do các chính sách thương mại của ông đối với Trung Quốc mà không đưa ra bằng chứng cụ thể. Tại cuộc họp này, ông Vương bác bỏ cáo buộc của nhà lãnh đạo Mỹ.

Phạm Nghĩa (Theo Reuters/nld)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.