Chủ tịch Interpol "bị bắt ngay khi xuống sân bay Trung Quốc"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhà chức trách Pháp đang điều tra vụ Chủ tịch Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol), ông Meng Hongwei, biến mất đột ngột khi trở về quê hương Trung Quốc trong lúc xuất hiện nhiều đồn đoán quanh vụ việc, trong đó có cả giả thuyết ông Meng bị bắt để điều tra tham nhũng.
Khi một quan chức cấp cao của cơ quan an ninh Trung Quốc được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch Interpol vào năm 2016, giới lãnh đạo Bắc Kinh vui mừng. Sự bổ nhiệm này nâng cao hình ảnh hệ thống tư pháp hình sự Trung Quốc.
Vị quan chức cấp cao này không ai khác chính là ông Meng, 64 tuổi, người đang mất tích bí ẩn sau khi trở về quê nhà Trung Quốc. Vụ việc cho thấy ngay cả một trong những sĩ quan cảnh sát Trung Quốc được biết đến nhiều nhất trong cộng đồng quốc tế dường như cũng có thể biến mất ngay tại quê nhà mà không một lời giải thích chính thức từ Bắc Kinh.
Đến thời điểm hiện tại, không ai biết vị trí chính xác của ông Meng cũng như lí do ông bị bắt dù ông là người đứng đầu Interpol. Vợ của ông Meng, người đang ở Pháp – nơi Interpol đặt trụ sở, báo tin chồng mình mất tích vào tối 4-10 sau khi không liên lạc được với ông. 
Vợ của ông Meng còn cho biết thêm rằng bà bị đe dọa thông qua điện thoại và mạng xã hội. Hiện tại, bà đang được cảnh sát bảo vệ. 
 Chủ tịch Interpol Meng Hongwei, 64 tuổi. Ảnh: AP
Chủ tịch Interpol Meng Hongwei, 64 tuổi. Ảnh: AP
Giới chức Pháp đã mở một cuộc điều tra. Cùng lúc, xuất hiện nhiều nghi vấn về việc ông Meng đang bị giới chức Trung Quốc điều tra cũng như ông Meng bị lực lượng an ninh đại lục bắt đi mà không thông báo.
Tờ South China Morning Post dẫn một số nguồn tin cho biết ông Meng bị đưa đi thẩm vấn ngay khi đáp máy bay xuống Trung Quốc vào tuần rồi.  
"Nếu ông Meng Hongwei mất tích ở Trung Quốc, tất nhiên lý do khả dĩ nhất là ông ta đang bị điều tra tham nhũng" – ông Deng Yuwen, cựu biên tập viên của tạp chí Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhận định.
"Trên trường quốc tế, ông Meng là chủ tịch Interpol nhưng trong mắt giới chức Trung Quốc, ông ta là một công dân nước này và họ không quan tâm nhiều đến danh tiếng của ông ta trên trường quốc tế" – ông Deng nói thêm.
Trước đó, vào đầu tuần này, giới chức Trung Quốc đã phát một thông điệp rõ ràng rằng danh tiếng quốc tế không thể "che chắn" công dân Trung Quốc.
Hai ngày trước khi thông tin ông Meng mất tích bí ẩn tại Trung Quốc được đăng tải, truyền thông Trung Quốc cho biết Phạm Băng Băng, người trước đó "mất tích" 4 tháng, đã hợp tác với giới chức thuế. 
Nữ diễn viên nổi tiếng này đã bị phạt gần 70 triệu USD với cáo buộc trốn thuế.
Kể từ khi nhậm chức vào năm 2012, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã mạnh tay thực hiện chiến dịch chống tham nhũng. Với chiến dịch này, mọi công dân Trung Quốc, kể cả những quan chức cấp cao, đều bị xử phạt nghiêm nếu bị phát hiện "dính chàm".
Năm nay, Trung Quốc thành lập một cơ quan điều tra tham nhũng được quyền "bí mật" bắt giam các quan chức bị nghi phạm tội.Quan chức Trung Quốc bị điều tra thường mất tích bí ẩn trong nhiều tuần hay thậm chí nhiều tháng trước khi chính phủ lên tiếng về số phận của họ.
Ông Meng vẫn giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc trong lúc làm Chủ tịch Interpol. Tháng 4 năm nay, Bộ Công an Trung Quốc thông báo ông Meng không còn nằm trong Đảng ủy Bộ Công an. Động thái này khi đó làm dấy lên đồn đoán trên các trang web Trung Quốc ở nước ngoài rằng ông Meng sắp gặp rắc rối.
Trong khi đó, truyền thông trong nước đến thời điểm hiện tại vẫn chưa đưa ra bất cứ cáo buộc nào nhằm vào ông Meng. Cách đây không lâu, vào tháng 8, ông Meng vẫn tiếp đón các vị khách ở Bắc Kinh.
Cao Lực (New York Times/NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.