Siêu bão Mangkhut duy trì sức tàn phá lớn, chuẩn bị đổ bộ Philippines

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bão Mangkhut được đánh giá là có sức tàn phá lớn hơn nhiều so với bão Florence đang tiến vào khu vực bờ Đông nước Mỹ.
Được coi là siêu bão mạnh nhất trong năm 2018 với sức gió lên đến 285km/h, Mangkhut đang hướng vào Philippines, đe dọa ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 5 triệu người dân nước này và hàng chục triệu người dân trong khu vực. Dự kiến, vào sáng sớm 15/9, siêu bão sẽ đổ bộ vào đảo Luzon của Philippines.
Bão Mangkhut đe dọa tới cuộc sống của 5 triệu người Philippines. Ảnh: EPA
Bão Mangkhut đe dọa tới cuộc sống của 5 triệu người Philippines. Ảnh: EPA
Bão Mangkhut được đánh giá là có sức tàn phá lớn hơn nhiều so với bão Florence đang tiến vào khu vực bờ Đông nước Mỹ và đang ở cấp 5 (lớn nhất trong thang bão quốc tế), với sức gió lên đến 255 km/h.
Theo Cơ quan Khí quyển, Địa vật lý và thiên văn Philippines, 16 tỉnh trên đảo Luzon và quần đảo Visayas đã ban hành cảnh báo mức cao nhất đối với cơn bão này. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tối 13/9 đã có cuộc họp khẩn cấp với Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia để chuẩn bị các biện pháp đối phó với bão Mangkhut.
Giám đốc điều hành Cơ quan quản lý thiên tai Philippines Ricardo Jalad cho biết, mọi công tác chuẩn bị đối phó với cơn bão đang được gấp rút thực hiện: “Cơ quan Phúc lợi xã hội và phát triển đã chuẩn bị đầy đủ hàng cứu trợ. Các đội cứu trợ cũng đang được triển khai kèm theo các loại hàng cứu trợ như thiết bị liên lạc, thiết bị sao lưu truyền thông sử dụng hệ thống liên lạc thông dụng và vệ tinh”.
Theo ước tính, có khoảng 824.000 trong số 5,2 triệu người dân sinh sống trên đường đi của bão Mangkhut đang gặp nguy hiểm và có thể sẽ phải sơ tán. Tính đến thời điểm hiện tại, hơn 9.000 người đã được sơ tán đến nơi trú ẩn tạm thời. Thủ đô Manila và 30 tỉnh thuộc miền Bắc và miền Trung Philippines đã được đặt trong tình trạng báo động cao nhất. Hàng trăm trường học và các cơ quan công quyền đã được lệnh đóng cửa. Bộ Nông nghiệp Philippines cho biết, 2 tỉnh trồng nhiều hoa màu là Cagayan và Isabela sẽ bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão. Ước tính giá trị hoa màu bị thiệt hại có thể lên tới 13,5 tỉ peso, tương đương 250 triệu USD.
Trước khi đổ bộ vào Philippines, bão Mangkhut đã càn quét qua đảo Guam và quần đảo Marshall ở Thái Bình Dương, gây ra ngập lụt và mất điện trên diện rộng.
Theo dự báo của Trung tâm Cảnh báo bão của quân đội Mỹ, bão Mangkhut có thể sẽ đạt tốc độ tối đa lên đến 278 km/h kèm theo gió giật 333km/h. Hệ thống Điều phối và cảnh báo thiên tai toàn cầu của Liên Hợp Quốc ngày 14/9 cũng đưa ra dự báo, bão Mangkhut có thể sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt của khoảng 36,7 triệu người dân trong khu vực.
Đến nay, các quốc gia Đông Á và Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, đã ban hành cảnh báo bão khẩn cấp và một số nước đã ra lệnh sơ tán để đối phó với cơn bão Mangkhut và cơn bão ngay sau đó là Barijat cũng đang chuẩn bị đi vào khu vực này.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, khoảng 12.000 người dân sống tại các khu vực địa hình thấp của tỉnh Quảng Đông đã được sơ tán, đồng thời tàu thuyền cũng bị cấm ra khơi trước khi cơn bão Barijat đổ bộ vào nước này.
Đình Nam, Hữu Tiến/VOV1
Tổng hợp

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.