Động đất 7,5 độ richer gây sóng thần ở Indonesia: Chưa rõ thương vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chính phủ Indonesia đang huy động mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả sau động đất.
Một trận sóng thần lớn đã đổ vào khu vực thành phố biển trên đảo Sulawesi, miền trung Indonesia chiều qua sau một trận động đất mạnh 7,5 độ richter. Theo các quan chức Indonesia, sóng thần đã gây ra một số thương vong, nhưng chưa xác định được con số cụ thể do đường dây liên lạc trong thành phố bị gián đoạn. Chính phủ Indonesia đang huy động mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả sau động đất.
Tâm chấn vụ động đất ngày 28/9 nằm ở phía nam đảo Sulawesi, đảo lớn thứ 11 trên thế giới. Ảnh: USGS.
Tâm chấn vụ động đất ngày 28/9 nằm ở phía nam đảo Sulawesi, đảo lớn thứ 11 trên thế giới. Ảnh: USGS.
Một đợt sóng thần cao khoảng 2 mét đã đổ vào bờ biển của thị trấn Palu và Dongala, gần với tâm chấn của động đất, sau khi một lệnh sóng thần ban bố trước đó đã được dỡ bỏ. Có khoảng 600.000 người sống tại Palu và Donggala. Các nhân chứng cho biết tình hình rất hỗn loạn sau khi động đất và sóng thần xảy ra. Mọi người hoảng loạn chạy ra các con phố và các tòa nhà bị đổ sập.
Theo người phát ngôn cơ quan kiểm soát thảm họa thiên tai quốc gia Sutopo Purwo Nugroho , động đất và sóng thần đã gây ra các thương vong với các báo cáo ban đầu cho thấy có một số nạn nhân bị chôn vùi trong các tòa nhà bị đổ sập. Một gia đình 5 người đang mất tích sau khi sóng thần cuốn ngôi nhà của họ đi.
Mạng lưới điện và liên lạc tại Donggala các khu vực xung quanh đã bị cắt ảnh hưởng đến hoạt động cứu hộ. Bộ Truyền thông đang nỗ lực sửa chữa 276 trạm điện trong khu vực. Một trận động đất mạnh 6,1 độ richter xảy ra trước đó trong khu vực cũng đã làm 1 người thiệt mạng và 10 người bị thương.
Lực lượng cứu hộ cho biết sẽ triển khai một tàu lớn và trực thăng tới hỗ trợ hoạt động cứu hộ. Lực lượng vũ trang và cảnh sát cũng sẽ đưa binh lính và trang thiết bị tới để hỗ trợ các hoạt động phản ứng khẩn cấp. Một công ty dầu tại Donaglala đã bị hư hại sau sự cố nhưng không có nguy cơ tràn dầu. Trận động đất khiến sân bay chính trong tỉnh đã bị đóng cửa. Trên các trang mạng xã hội tại Indonesia nhiều người cho biết họ không thể liên lạc được với những người thân trong khu vực xảy ra động đất. Các cơ quan cứu trợ Indonesia đang khuyến khích người dân nên cảnh giác, không nên ở trong nhà hay các tòa nhà vì vẫn có khả năng xảy ra dư chấn mạnh. Người dân được khuyến khích tập trung tại các khu vực an toàn.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết chính phủ sẵn sàng đưa ra các biện pháp phản ứng sau động đất. Trong một thông báo đăng trên trang mạng xã hội, Tổng thống cho biết đang giám sát tình hình, chuẩn bị sẵn sàng với các cơ quan chính phủ liên quan để giải quyết các hậu quả có thể xảy ra sau động đất. Ông cũng kêu gọi người dân cầu nguyện an toàn cho những người tại các khu vực bị ảnh hưởng. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric cho biết, các quan chức Liên Hợp Quốc đang liên lạc chính quyền Indonesia và sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết.
Indonesia gần đây đối mặt với hàng loạt các trận động đất mạnh gây nhiều thương vong. Các trận động đất xảy ra vào tháng 7 và tháng 8  vừa qua làm gần 500 người thiệt mạng trên đảo Lombok của Indonesia vào năm 2004, một trận động đất lớn cũng xảy ra ngoài khơi phía bắc đảo Sumatra của Indonesia tạo ra các đợt sóng thần tại Ấn Độ Dương, làm 226.000 người tại 13 nước thiệt mạng, trong đó có hơn 120.000 người Indonesia.
Phạm Hà/VOV1
Tổng hợp

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.