Úc có thủ tướng mới, người hạ bệ ông Turnbull chỉ về nhì

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ trưởng Tài chính Scott Morrison đã chiến thắng cuộc bỏ phiếu tại đảng Tự do cầm quyền hôm 24-8 với 45 phiếu ủng hộ so với 40 phiếu của cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Peter Dutton – người khởi xướng cuộc hạ bệ Thủ tướng Malcolm Turnbull. Điều này có nghĩa là ông Morrison sẽ trở thành thủ tướng mới của Úc.

Ông Peter Dutton (bìa phải) Bộ trưởng Ngoại giao Julie Bishop (giữa) và Bộ trưởng Tài chính Scott Morrison (trái) là ba nhân vật trong cuộc đua thế chân Thủ tướng Turnbull. Ảnh: AAP
Ông Peter Dutton (bìa phải) Bộ trưởng Ngoại giao Julie Bishop (giữa) và Bộ trưởng Tài chính Scott Morrison (trái) là ba nhân vật trong cuộc đua thế chân Thủ tướng Turnbull. Ảnh: AAP



Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull hôm 24-8 đã nhận được đơn kiến nghị từ nhân vật thách thức ông trong đảng Tự do với đủ số phiếu đa số mà ông yêu cầu, dẫn tới cuộc bỏ phiếu thứ hai trong nội bộ đảng cầm quyền trong vòng 1 tuần.

Ông Turnbull đã nhận được kiến nghị từ cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Peter Dutton mà ông yêu cầu – phải có ít nhất 43 chữ ký, như một điều kiện để tiến hành cuộc họp của đảng Tự do.

Theo Guardian, khi lá thư kiến nghị với các chữ ký nói trên được đưa ra, cuộc chơi coi như đã kết thúc với ông Turnbull, kết quả mà mọi người dõi theo tại cuộc họp của đảng Tự do là ai sẽ trở thành tân lãnh đạo đảng cầm quyền và cũng là tân thủ tướng Úc trong ba nhân vật: Peter Dutton, Bộ trưởng Ngoại giao Julie Bishop và Bộ trưởng Tài chính Scott Morrison.

Và với 45 phiếu ủng hộ, ông Morrison đã là người chiến thắng. Với kết quả này, ông Scott Morrison sẽ trở thành thủ tướng thứ 30 của Úc và là vị thủ tướng thứ 6 trong vòng một thập kỷ qua của nước này.

Theo truyền thông địa phương, vị trí cấp phó của thủ tướng mới gọi tên ông Josh Frydenberg.

 

Ông Scott Morrison (bìa phải) vốn được Thủ tướng Malcolm Turnbull ủng hộ hơn cả. Ảnh: EPA
Ông Scott Morrison (bìa phải) vốn được Thủ tướng Malcolm Turnbull ủng hộ hơn cả. Ảnh: EPA



Trong khi đó, cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Peter Dutton - người khởi xướng chiến dịch hạ bệ Thủ tướng đương nhiệm Turnbull bắt đầu từ cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm nhà lãnh đạo này trong nội bộ đảng Tự do hôm 21-8, đã thất bại trong cuộc bỏ phiếu thứ hai này. Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, ông Dutton khẳng định sẽ trung thành với thủ tướng mới.

Đồng nội tệ của Úc đã tăng mạnh ngay sau khi nổi lên thông tin vị Bộ trưởng Tài chính thắng lợi trong cuộc đua tới vị trị lãnh đạo cao nhất nước này, tăng giá tới 0,4%.


Ông Scott Morrison là ai?

Viết về thủ tướng tương lai của Úc, tờ Guardian cho biết ông Morrison xuất thân từ vùng ngoại ô bãi biển phía nam của Sydney, nơi nổi tiếng với các nhà thờ và không gặp phải các rắc rối về sắc tộc. Dù ủng hộ Thủ tướng Turnbull nhưng ông Morrison từ lâu đã nuôi tham vọng trở thành thủ tướng Úc.

Thủ tướng mới của Úc được cho là sẽ tiếp tục phong cách của một chiến binh chính trị. Phong cách tương đối ít đối đầu và không gặp phải cản trở nào về hiến pháp như ông Peter Dutton được cho là những yếu tố đã giúp ông Morrison thắng lợi trong cuộc đua lãnh đạo.

Vốn là con trai của một viên cảnh sát và là thành viên tích cực của nhà thờ Tin lành ở vùng ShireLive, ông Morrison theo đuổi tham vọng chính trị và các quan điểm bảo thủ của mình một cách nhất quán.

Ông bỏ phiếu "không" đối với hôn nhân đồng tính. Vị chính khách này cũng từng đứng đầu Bộ Di trú và triển khai chính sách chặn tàu chở người nhập cư hết sức cứng rắn cũng như bắt giữ người tìm kiếm tị nạn ở những đảo xa.


Đỗ Quyên (Theo Guardian/nld)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.