TT Trump 'bỗng dưng' tố Trung Quốc đột nhập hòm thư của bà Hillary Clinton

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hãng tin Reuters cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định rằng Trung Quốc đã đột nhập vào hòm thư điện tử của bà Hillary Clinton vào năm 2016, song ông không đưa ra bất kỳ bất kỳ bằng chứng nào cụ thể.
Trên trang Twitter của mình, ông Trump viết rằng: “Thư điện tử của Hillary Clinton, rất nhiều trong đó chứa thông tin mật, đã bị Trung Quốc xâm nhập. FBI và Bộ Tư pháp nên làm gì đó, nếu không sau tất cả những bước hụt của họ (gồm có Comey, McCabe, Strzok, Page, Ohr, FISA và tài liệu Nga v.v…) uy tín của họ sẽ mất đi vĩnh viễn!”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Trước đó, một dòng tweet khác cũng được Tổng thống Mỹ đăng tải: “Trung Quốc đã vào hòm thư điện tử riêng của Hillary Clinton. Có chắc là không phải Nga làm không? Có khi nào FBI và Bộ Tư pháp đã biết rõ điều này hay không? Đây có thể sẽ là chuyện lớn đấy. Nó liên quan đến rất nhiều thông tin mật!”.
Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói rằng những cáo buộc như trên không phải là điều mới.
“Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi được nghe những cáo buộc tương tự”, bà Hoa trả lời trong một cuộc họp báo. “Trung Quốc là quốc gia luôn đề cao tầm quan trọng của an ninh mạng. Chúng tôi đối phó và triệt tiêu mọi hình thức tấn công mạng và đột nhập để lấy thông tin mật”.
Trước đó, các quan chức tình báo Mỹ đã khẳng định Nga đã xâm nhập mạng vào hệ thống máy tính của các quan chức đảng Dân chủ để tác động lên cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.
Một bồi thẩm đoàn tòa án liên bang của Mỹ đã khởi tố đối với 12 quan chức tình báo Nga vào tháng 7 vừa qua với tội danh tham gia xâm nhập vào mạng lưới máy tính của bà Clinton và đảng Dân chủ Mỹ. Hiện Công tố viên Đặc biệt Robert Mueller đang điều tra những cáo buộc có liên quan đến Nga nêu trên. Nga đã nhiều lần phủ nhận can thiệp cuộc bầu cử và ông Trump cũng khẳng định không liên kết với Nga.
Vào tháng 4/2017, ông Trump nói rằng rất có thể Trung Quốc mới là nước đã thâm nhập vào hệ thống mạng của đảng Dân chủ để can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ. Khi đó ông cũng không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào chứng minh cho cáo buộc của mình. Trung Quốc cũng liên tục phủ nhận có liên quan đến bất kỳ cuộc tấn công mạng nào.
Dòng tin nhắn của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang trải qua căng thẳng thương mại.
Anh Tuấn (Infonet)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.