Italy ban bố tình trạng khẩn cấp 1 năm sau vụ sập cầu kinh hoàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tình trạng khẩn cấp được ban bố trong bối cảnh có hàng loạt bức ảnh đăng tải trên mạng cho thấy cây cầu này “có vấn đề” từ trước khi thảm họa xảy ra.
Italy ngày 15-8 đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 1 năm trong bối cảnh những bức hình gây sốc được đăng tải trên mạn cho thấy cây cầu Morandi ở thành phố Genoa đã bị rạn, nứt nhiều tuần trước thảm họa sập cầu.
Ảnh chụp cây cầu Morandi trước khi xảy ra thảm họa sập cầu. Nguồn: EPA
Ảnh chụp cây cầu Morandi trước khi xảy ra thảm họa sập cầu. Nguồn: EPA
Một bức ảnh cho thấy, cây cầu Morandi 50 năm tuổi ở thành phố Genoa bị oằn ở phần giữa, trong khi các phần khác và cáp treo bị lỏng lẻo.
Một phần cây cầu nối Genoa với Pháp bị sập đã khiến ít nhất 39 người thiệt mạng trong đó có 3 trẻ em. Hàng chục chiếc ô tô bị bẹp rúp vì rơi xuống mặt đất bên dưới trong thảm họa sập cầu.
Cây cầu đã xuất hiện những vết rạn, nứt phần mặt bên dưới trước khi xảy ra thảm họa kinh hoàng. Ảnh: EPA
Cây cầu đã xuất hiện những vết rạn, nứt phần mặt bên dưới trước khi xảy ra thảm họa kinh hoàng. Ảnh: EPA
Bộ trưởng Nội vụ Italy Matteo Salvini nói rằng, các đội cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những người còn mắc kẹt bên dưới đống đổ nát, nhưng ông từ chối tiết lộ có bao nhiêu người còn mất tích.
Phát biểu với đài phát thanh Italy, Bộ trưởng Salvani nói: “Cây cầu bị ảnh hưởng bởi các vấn đề ăn mòn nghiêm trọng liên quan tới kỹ thuật được sử dụng trong quá trình xây dựng”.
Trong khi đó, Dave Parker, từ tổ chức Kỹ sư dân sự mới (New Civil Engineer) nói với Chương trình phát thanh 4 phút hôm nay (4's Today): rằng “Đã có bàn tay của Mafia trong quá trình xây dựng công trình, và đã có rự rút ruột”.
Globe và Mail của Canada nói rằng, các công ty liên quan đến Mafia được cho là đã “rút ruột” vật liệu xây dựng, khiến cho cây cầu kém chất lượng và không chịu được áp lực cao.
Phó Thủ tướng Matteo Salvini nói rằng, vụ sập cầu ở Genoa cho thấy Italy cần chi nhiều hơn vào các cơ sở hạ tầng đang xuống cấp, và Italy có thể “phớt lờ”” cả việc đóng góp ngân sách EU nếu cần thiết để có thêm ngân sách cho việc bảo trì các công trình trong nước. “Chúng ta cần phải tự hỏi mình rằng liệu việc tôn trọng những quy tắc có quan trọng hơn sự an toàn của người dân Italy không. Nghiêm túc mà nói, đối với tôi thì không”.
Sau khi chính phủ thông qua lệnh tình trạng khẩn cấp kéo dài 12 tháng ở Genoa, Thủ tướng Guiseppe Conte đã gọi vụ sập cầu là thảm họa  “không thể chấp nhận được trong xã hội hiện đại” và kêu gọi hành động để tránh những thảm họa tương tự tái diễn. Ông cũng tuyên bố sẽ thay thế công ty quản lý cây cầu Morandi.
Theo Corriere Della Sera, Italy đã chứng kiến 5 vụ sập cầu trong vòng 5 năm qua. Trong khi đó, trong khi tình trạng xuống cấp của cây cầu Morandi ở Genoa đã được thảo luận trong các cuộc họp của hội đồng thành phố trước đây.
Theo VOV.VN

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.