Indonesia hứng trận động đất thứ 3, số người chết tăng gần 400

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Indonesia hứng liên tiếp 3 trận động đất trong chỉ 2 tuần. Số người chết từ trận động đất thứ hai xảy ra tối 5-8 tăng lên gần 400 người.

Các nhân viên cứu hộ khôi phục tìm kiếm người mất tích trong các đống đổ nát, không lâu sau khi trận động đất thứ ba xảy ra trưa 9-8. Ảnh: AFP
Các nhân viên cứu hộ khôi phục tìm kiếm người mất tích trong các đống đổ nát, không lâu sau khi trận động đất thứ ba xảy ra trưa 9-8. Ảnh: AFP



Trưa 9-8, đảo Lombok (Indonesia) hứng tiếp một trận động đất thứ ba chỉ trong 2 tuần. Theo đo lường của Cơ quan Khí tượng Indonesia thì trận động đất mới này mạnh 6,2 độ Richter, tâm chấn trận động đất thứ ba này cách đảo Lombok 6km về phía tây bắc, ở độ sâu 12m.

Thông tin ban đầu cho biết trận động đất thứ ba này gây sập đổ thêm nhiều nhà cửa, trong lúc lực lượng cứu hộ vẫn đang khẩn trương tìm kiếm trong các ngôi nhà hư hại từ cuộc động đất thứ hai mạnh 6,9 độ Richter xảy ra ngày 5-8 hy vọng tìm thấy người mất tích. Trước đó một tuần – ngày 29-7 đảo Lombok hứng trận động đất mạnh 6,4 độ Richter khiến 17 người chết.

Kể từ sau trận động đất thứ hai tối 5-8, đảo Lombok hứng thêm ít nhất 350 dư chấn. Dự kiến sẽ còn có thêm nhiều dư chấn nữa sau trận động đất thứ ba trưa nay 9-8, ít nhất sẽ kéo dài trong 2 tuần tới.

Ông Sutopo Purwo Nugroho, người phát ngôn Cơ quan Thảm hoa Quốc gia Indonesia cho biết trận động đất thứ ba đã khiến người dân trên đảo vô cùng hoảng loạn, vôi vàng chạy bỏ nhà cửa ra đường.

“Người dân vẫn đang bị tổn thương từ các trận động đất trước”-theo ông Sutopo Purwo Nugroho.


 

 Đổ nát từ trận động đất thứ hai tối 5-8 vẫn ngổn ngang. Ảnh: AP
Đổ nát từ trận động đất thứ hai tối 5-8 vẫn ngổn ngang. Ảnh: AP



Thương vong từ trận động đất mới nhất chưa được rõ. Nhưng số người chết từ trận động đất thứ hai ngày 5-8 vẫn liên tục tăng, dù các cơ quan đưa ra các con số không thống nhất. Số liệu thương vong từ các quan chức, các cơ quan chính phủ, bao gồm cả quân đội, lãnh đạo đảo Lombok, Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ quốc gia không khớp nhau, từ 226-381 người.

Số liệu theo hãng thông tấn nhà nước Indonesia Antara là 347 người chết. Con số này khả năng còn tăng nữa vì nhân viên cứu hộ vẫn đang rà soát tìm kiếm trong các ngôi nhà bị hư đổ. Cơ quan Thảm hoa Quốc gia cho biết có ít nhất 1.400 người bị thương nặng, 156.000 người phải sơ tán.

Thiên Ân (PLO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.