Nước cờ nhượng bộ của Mỹ trước thềm Hội nghị Thượng định Trump-Putin

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tạm ngưng viện trợ phe nổi dậy Syria ở khu vực phía nam, Mỹ đang bắn tín hiệu tới Nga trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Donald Trump.
 

Lính Mỹ đứng trên xe bọc thép tại làng Dabahshiyah, Syria.
Lính Mỹ đứng trên xe bọc thép tại làng Dabahshiyah, Syria.

Đây là nhận định của nhà phân tích địa chính trị người Pháp gốc Israel Mylene Doublet O'Kane khi trả lời phỏng vấn đài Sputnik.

Bà O’Kane cho rằng việc Mỹ tạm ngưng viện trợ quân sự cho lực lượng nổi dậy ở miền Nam Syria và chiến dịch tấn công của quân đội chính phủ Syria hướng vào khu vực có thể là một phần trong trò chơi lớn hơn.

Trước đó, hãng tin Reuters trích các nguồn tin có mặt ở Syria cho biết Washington đã thể hiện rõ với phe nổi dậy Syria rằng họ không nên mong đợi Mỹ hỗ trợ và bảo vệ.

Nhà phân tích O’Kane cho rằng chính quyền Washington có thể đang “nhượng” lại quyền kiểm soát khu vực lãnh thổ phía Tây Nam Syria cho Moskva và Damascus, đổi lại muốn Nga hỗ trợ trong việc kiềm chế “sự mở rộng” của Iran trong khu vực.

Cả Israel và Mỹ tiếp tục hối thúc Iran rút quân khỏi Syria, đe dọa sẽ có các biện pháp chống lại sự hiện diện quân sự của Iran trong vùng lãnh thổ. Về phần mình, Damascus và Tehran luôn khẳng định sự hiện diện của Iran là có giới hạn, chỉ bao gồm các cố vấn quân sự điều động tới đây.

Đề cập tới chiến dịch tấn công phía Nam của quân đội chính phủ Syria, nhà phân tích O’Kane nhấn mạnh vai trò quan trọng của Nga trong diễn biến hiện tại. “Một cách nào đó mà bị đẩy vào chiến dịch giành lấy phía Nam Syria – một chiến dịch cần điều động lực lượng khá đáng kể để tấn công chống lại phe nổi dậy do Mỹ hậu thuẫn tại Daraa, dường như Tổng thống Bashar al-Assad đang liều lĩnh, vì nếu không có sự hỗ trợ của Nga trong những ngày gần đây, chiến dịch tấn công miền Nam hoàn toàn trở thành thảm họa”.

Trong khi đó, nhà bình luận chính trị người Israel Avigdor Eskin gợi ý chiến dịch tấn công miền Nam Syria của quân đội chính phủ cần được phối hợp với Israel và Mỹ nếu lực lượng Iran hoặc phong trào Hezbollah không có trong chiến dịch.

“Israel sẽ không ngăn cản lực lượng của ông Assad giành lại vị trí ở gần biên giới Israel nếu người Iran và Hezbollah không ở đó. Chúng ta sẽ thấy một vài diễn biến tích cực”, ông Eskin nhấn mạnh.

Bên cạnh vấn đề Syria, nhà phân tích O’Kane tin rằng vấn đề về sự hiện diện của Iran trong khu vực có thể là một trong những nội dung nghị sự chính trong Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Nga dự kiến tổ chức vào 16/4 tại thủ đô Helsinki (Phần Lan). Trước khi hội nghị diễn ra, quân đội Syria nên có những bước đi thận trọng đối với chiến dịch tấn công miền Nam, vì hiện trạng cân bằng khu vực đang vô cùng mong manh.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.