"Ngày đầu cứu hộ đội bóng Thái Lan thành công ngoài mong đợi"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

4 thành viên đầu tiên của đội bóng Thái Lan đã được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi hang Tham Luang trong ngày đầu tiên của chiến dịch giải cứu.
 

Quang cảnh họp báo ngày đầu tiên của chiến dịch cứu hộ.
Quang cảnh họp báo ngày đầu tiên của chiến dịch cứu hộ.

Đây là thông tin được người dân Thái Lan và thế giới mong chờ nhất trong ngày hôm qua (8-7) và đã được người đứng đầu lực lượng cứu hộ của Thái Lan ông Narongsak đưa ra tại cuộc họp báo diễn ra vào khoảng 21 giờ tối cùng ngày.

Tại cuộc họp báo diễn ra vào tối 8-7 ngay sau khi thông tin các em nhỏ bắt đầu được đưa ra khỏi hang Tham Luang, ông Narongsak, chỉ huy trưởng chiến dịch cứu hộ cho biết “chiến dịch giải cứu đã thành công hơn mong đợi”.

Ngay trong ngày đầu tiên, đã có 4 em được đưa ra khỏi hang. Sau khi kiểm tra sức khỏe, các em được đưa đến bệnh viện tỉnh Chiang Rai, cách hang Tham Luang khoảng 70 km để chăm sóc. Tất cả các em nhỏ đều được vận chuyển bằng máy bay trực thăng và di chuyển mất khoảng 15 phút. Ngoài ra, lực lượng cứu hộ cũng đã đưa được thêm 4 em khác tới vị trí an toàn hơn trong hang.

Theo ông Narongsak, việc giải cứu các em ngay ngày 8-7 bởi nhiều lý do: “Như chúng tôi đã thông báo, hôm nay là ngày tốt nhất với những yếu tố đều thuận lợi, mực nước đã được rút xuống, sức khoẻ của các em nhỏ cũng đã được cải thiện tốt và công tác chuẩn bị cũng đã hoàn tất, chúng tôi đã tập luyện rất nhiều ngày để có thể thực hiện được nhiệm vụ này”.

 

Đã có 90 người tham gia vào chiến dịch giải cứu ngày 8-7.
Đã có 90 người tham gia vào chiến dịch giải cứu ngày 8-7.

Đã có 90 người tham gia vào chiến dịch giải cứu ngày 8-7, trong đó có 50 người nước ngoài và 40 người Thái. Nhóm giải cứu chính gồm 18 người gồm 10 chuyên gia lặn, 3 chuyên gia kỹ thuật người nước ngoài và 5 người thuộc lực lượng hải quân Thái Lan. Chính vì sự phối hợp ăn ý nên các thành viên trong nhóm cứu hộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ông Narongsak khẳng định:“Chúng tôi đã đưa được bốn người ra khỏi hang. Đây được cho là một thành công rất lớn đối với chúng tôi trong ngày hôm nay. Có được thành công đó được dựa vào tất cả những lực lượng tham gia cứu hộ ngày hôm nay”.

Hiện tại, các công việc cứu hộ đã được dừng lại trong đêm 8-7 do các trang thiết bị cần thiết để giải cứu cho các em nhỏ đã sử dụng hết. Các bình oxy cũng cần phải nạp thêm. Tuy nhiên, một khó khăn lại đến với những người cứu hộ tại Thái Lan khi rạng sáng nay, ở Chiang Rai trời lại đổ mưa nặng hạt. Dự kiến, trong sáng 9-7,Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha sẽ tới trực tiếp hiện trường để thị sát cũng như động viên các nhóm cứu hộ.

PV/VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.