Iran và các cường quốc nhóm họp để tìm cách cứu thỏa thuận hạt nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 6-7, Ngoại trưởng các nước Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc, Nga và Iran đã nhóm họp tại thủ đô Vienna của Áo nhằm thảo luận cách thức bảo vệ thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA) sau khi Mỹ rút khỏi.
 

 

Đây là cuộc họp cấp ngoại trưởng đầu tiên của các bên còn lại trong thỏa thuận JCPOA. Phát biểu trước cuộc họp, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas nêu rõ sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân, các bên còn lại đều đối mặt với khó khăn, song Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc và Nga đều muốn làm rõ với Iran rằng Tehran sẽ vẫn nhận được lợi ích kinh tế khi duy trì thỏa thuận này.

Ông cũng thừa nhận gói đề xuất kinh tế của Liên minh châu Âu (EU) đưa ra nhằm ứng phó với những tác động từ việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận JCPOA dù hấp dẫn, nhưng không thể bù đắp hết cho việc các doanh nghiệp nước ngoài rút khỏi Iran.

Phát biểu trên đài phát thanh RTL trước khi lên đường tới Vienna, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết các cường quốc châu Âu khó có thể cùng đưa ra một gói đề xuất hỗ trợ Iran thúc đẩy phát triển kinh tế trước tháng 11 tới, đồng thời cảnh báo Tehran phải dừng đe dọa phá vỡ những cam kết đối với thỏa thuận trên.

JCPOA ký năm 2015 giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Trung Quốc, Anh, Pháp, Nga và Đức). Tháng 5 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ rút khỏi thỏa thuận này.

Hiện các bên còn lại trong JCPOA đang tìm cách cứu vãn thỏa thuận. Tổng thống Iran Hassan Rouhani từng cảnh báo Iran sẽ rút khỏi JCPOA nếu những lợi ích của Tehran liên quan đến thỏa thuận này không được đảm bảo.

Trong các cuộc điện đàm riêng rẽ mới đây với Thủ tướng Đức Angela Merkel (An-giê-la Méc-ken) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mới đây, ông Rouhani cho rằng gói đề xuất các biện pháp kinh tế của EU chỉ bao gồm một vài điểm khái quát cam kết của EU vốn đã được đưa ra trước đây mà không có biện pháp thiết thực hay chiến lược hợp tác cụ thể nào.

Tổng thống Iran một lần nữa nhấn mạnh Tehran kỳ vọng một kế hoạch sinh động hơn từ 3 quốc gia EU trong thỏa thuận ký kết năm 2015 gồm Anh, Pháp và Đức.

Về phần mình, Thủ tướng Đức khẳng định đề xuất bao gồm một số nguyên tắc và các điểm khái quát đồng thời nhấn mạnh cần tổ chức thêm các cuộc đàm phán để thảo luận về các chi tiết của đề xuất này.

Theo một tuyên bố trên trang mạng chính thức của Tổng thống Iran ngày 5-7, bà Merkel khẳng định Berlin không có ý định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Tehran và sẽ tiếp tục nỗ lực duy trì thỏa thuận này.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.