Venezuela và Cuba nhất trí đổi mới, tăng cường mối quan hệ hợp tác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 31-5, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Diaz-Canel đã kết thúc chuyến thăm hai ngày tới Venezuela, chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị người đứng đầu Nhà nước đảo quốc Caribe.

Nhân dịp này, hai nước đã cam kết đổi mới và tăng cường các mối quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực.

 

Chủ tịch Cuba Diaz-Canel (trái) và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.
Chủ tịch Cuba Diaz-Canel (trái) và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Phát biểu sau cuộc hội đàm chính thức với Chủ tịch Cuba Diaz-Canel, Tổng thống nước chủ nhà Venezuela Nicolas Maduro cho biết hai Chính phủ Venezuela và Cuba sẽ tiến hành đổi mới, tăng cường tất cả các dự án hợp tác song phương được ký kết kể từ khi thành lập thỏa thuận toàn diện do các lãnh tụ Fidel Castro và Hugo Chavez ký kết vào năm 2000.

Tổng thống Maduro đề cao việc mở rộng Sứ mệnh Barrio Adentro (Sứ mệnh trong khu phố), một chương trình chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người dân Venezuela tại các khu dân cư nghèo qua các trạm xá lưu động với sự hỗ trợ của các bác sỹ Cuba. Ngoài ra, ông cũng kêu gọi mở rộng các dự án hợp tác văn hóa, thể thao, năng lượng, thương mại, tài chính và du lịch giữa hai nước.

Nhân dịp này, Tổng thống tái đắc cử của Venezuela cũng thông báo về chiến lược trong 10 năm tới thúc đẩy các dự án công nghiệp, nông nghiệp và khai mỏ để phát triển một nền tảng kinh tế vững chắc. Tổng thống Maduro cũng thừa nhận nhiệm vụ cần thực hiện của hai nước là phát triển sản xuất, tạo ra của cải và đáp ứng các nhu cầu về vật chất của nhân dân.

Về phần mình, Chủ tịch Cuba Díaz-Canel bày tỏ lời cảm ơn khi được nhận Huân chương Tự do cao quý của Chính phủ Venezuela. Ông Díaz-Canel cũng nhấn mạnh cam kết Cuba trong việc tiếp tục thực hiện các dự án hợp tác, cũng như tăng cường tình đoàn kết giữa hai nước, đồng thời khẳng định chính phủ và nhân dân Cuba luôn ủng hộ Chính phủ Caracas trước sự công kích của các lực lượng cánh hữu nước ngoài.

Nhân chuyến thăm Venezuela, Chủ tịch Díaz-Canel đã có bài phát biểu trước Quốc hội Lập hiến Venezuela và gặp gỡ các bác sỹ Cuba làm việc tại Trung tâm Chẩn đoán y tế Phức hợp ở Caracas. Trước đó, tân Chủ tịch Cuba đã tới viếng mộ cố Chủ tịch Chavez và đặt hoa tưởng niệm anh hùng dân tộc Venezuela Simon Bolivar tại thủ đô Caracas.

Cũng trong ngày 31-5, Venezuela đã cung cấp 12 tấn nguyên vật liệu và trang thiết bị để hỗ trợ Cuba khắc phục hậu quả sau khi hứng chịu cơn bão nhiệt đới Alberto. Bộ trưởng Nội vụ, Tư Pháp và Hòa Bình Venezuela Nestor Reverol nhấn mạnh việc viện trợ nhân đạo cho Cuba thể hiện sự hỗ trợ tinh thần cũng như tình đoàn kết giữa hai nước, qua đó khẳng định cam kết của Caracas đối với đảo quốc Caribe.

Ngày 31-5, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Diaz-Canel đã kết thúc chuyến thăm hai ngày tới Venezuela, chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị người đứng đầu Nhà nước đảo quốc Caribe.

Nhân dịp này, hai nước đã cam kết đổi mới và tăng cường các mối quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực.

Phát biểu sau cuộc hội đàm chính thức với Chủ tịch Cuba Diaz-Canel, Tổng thống nước chủ nhà Venezuela Nicolas Maduro cho biết hai Chính phủ Venezuela và Cuba sẽ tiến hành đổi mới và tăng cường tất cả các dự án hợp tác song phương được ký kết kể từ khi thành lập thỏa thuận toàn diện do các lãnh tụ Fidel Castro và Hugo Chavez ký kết vào năm 2000.

Tổng thống Maduro đề cao việc mở rộng Sứ mệnh Barrio Adentro (Sứ mệnh trong khu phố), một chương trình chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người dân Venezuela tại các khu dân cư nghèo qua các trạm xá lưu động với sự hỗ trợ của các bác sỹ Cuba. Ngoài ra, ông cũng kêu gọi mở rộng các dự án hợp tác văn hóa, thể thao, năng lượng, thương mại, tài chính và du lịch giữa hai nước.

Nhân dịp này, Tổng thống tái đắc cử của Venezuela cũng thông báo về chiến lược trong 10 năm tới thúc đẩy các dự án công nghiệp, nông nghiệp và khai mỏ để phát triển một nền tảng kinh tế vững chắc. Tổng thống Maduro cũng thừa nhận nhiệm vụ cần thực hiện của hai nước là phát triển sản xuất, tạo ra của cải và đáp ứng các nhu cầu về vật chất của nhân dân.

Về phần mình, Chủ tịch Cuba Díaz-Canel bày tỏ lời cảm ơn khi được nhận Huân chương Tự do cao quý của Chính phủ Venezuela. Ông Díaz-Canel cũng nhấn mạnh cam kết Cuba trong việc tiếp tục thực hiện các dự án hợp tác, cũng như tăng cường tình đoàn kết giữa hai nước, đồng thời khẳng định chính phủ và nhân dân Cuba luôn ủng hộ Chính phủ Caracas trước sự công kích của các lực lượng cánh hữu nước ngoài.

Nhân chuyến thăm Venezuela, Chủ tịch Díaz-Canel đã có bài phát biểu trước Quốc hội Lập hiến Venezuela và gặp gỡ các bác sỹ Cuba làm việc tại Trung tâm Chẩn đoán y tế Phức hợp ở Caracas. Trước đó, tân Chủ tịch Cuba đã tới viếng mộ cố Chủ tịch Chavez và đặt hoa tưởng niệm anh hùng dân tộc Venezuela Simon Bolivar tại thủ đô Caracas.

Cũng trong ngày 31-5, Venezuela đã cung cấp 12 tấn nguyên vật liệu và trang thiết bị để hỗ trợ Cuba khắc phục hậu quả sau khi hứng chịu cơn bão nhiệt đới Alberto. Bộ trưởng Nội vụ, Tư Pháp và Hòa Bình Venezuela Nestor Reverol nhấn mạnh việc viện trợ nhân đạo cho Cuba thể hiện sự hỗ trợ tinh thần cũng như tình đoàn kết giữa hai nước, qua đó khẳng định cam kết của Caracas đối với đảo quốc Caribe.

Đại sứ Cuba tại Venezuela Rogelio Polanco đã bày tỏ lòng biết ơn trước hoạt động viện trợ nhân đạo của quốc gia Nam Mỹ, gọi đây là một cử chỉ thể hiện "tình anh em và tình đoàn kết."

Trước đó, trong chuyến thăm của Chủ tịch Cuba Diaz-Canel đến Venezuela, Tổng thống Maduro đã yêu cầu triển khai các kế hoạch nhằm hỗ trợ người dân Cuba khắc phục những hậu quả sau cơn bão Alberto.

Đại sứ Cuba tại Venezuela Rogelio Polanco đã bày tỏ lòng biết ơn trước hoạt động viện trợ nhân đạo của quốc gia Nam Mỹ, gọi đây là một cử chỉ thể hiện "tình anh em và tình đoàn kết".

Trước đó, trong chuyến thăm của Chủ tịch Cuba Diaz-Canel đến Venezuela, Tổng thống Maduro đã yêu cầu triển khai các kế hoạch nhằm hỗ trợ người dân Cuba khắc phục những hậu quả sau cơn bão Alberto.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.