Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Kỳ vọng về một Tuyên bố hòa bình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nếu có thể mang lại một tuyên bố hòa bình, chấm dứt chiến tranh Triều Tiên, thì đó sẽ là điều không chỉ Washington và Bình Nhưỡng mong đợi.

Để điều đó trở thành hiện thực, cần có sự nhượng bộ của cả Mỹ và Triều Tiên, trong đó sự nhượng bộ của Mỹ là quan trọng nhất, trong bối cảnh những động thái mà Triều Tiên đã thể hiện thời gian qua là chưa từng thấy trước đây.

 

Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều vào ngày 12/6 tới tại Singapore được kỳ vọng có thể mang lại một tuyên bố hòa bình, chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên.
Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều vào ngày 12-6 tới tại Singapore được kỳ vọng có thể mang lại một tuyên bố hòa bình, chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên.

Thành công cho nhiệm kỳ

Nếu thành công, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ được ca ngợi về một thành công mà chưa từng có nhà lãnh đạo Mỹ nào đạt được. Nhưng nếu thất bại, mọi hào quang sẽ bị phai mờ ngay lập tức. Theo giới phân tích, nước Mỹ và bản thân ông Trump chắc chắn sẽ tìm cách tránh để Thượng đỉnh Mỹ-Triều thất bại.

Sau cuộc gặp với quan chức cấp cao hàng đầu Triều Tiên, Tổng thống Donald Trump đã khẳng định cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ diễn ra như dự kiến và thảo luận việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn. Ông cũng nói rằng, kết quả đáng mong đợi nhất của cuộc gặp ngày 12/6 tới tại Singapore có thể sẽ là “ký kết một văn bản” nhằm chính thức chấm dứt sự thù địch suốt 65 năm qua, sau khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc bằng một hiệp định đình chiến chứ không phải hiệp ước hòa bình.

Dù ông Trump có thể nói đến điều đó theo cách để “quảng bá” cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới như một thành công trong chính sách ngoại giao của ông, giới phân tích cho rằng, điều đó có thể đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ đem lại cho Triều Tiên điều gì đó mà họ đang tìm kiếm hàng chục năm qua.

Có nhiều nghi ngờ bên trong chính quyền Mỹ rằng, bất cứ tuyên bố kết thúc chiến tranh nào, cho dù nó có phải là một Hiệp ước thực sự hay không, nó cũng có thể khiến Mỹ mất lợi thế trong các cuộc đàm phán tương lai nếu Triều Tiên không chịu từ bỏ vũ khí hạt nhân. Một số người cũng cho rằng, nó có thể sẽ tạo cho Triều Tiên một cơ sở mạnh mẽ hơn để yêu cầu Mỹ dừng các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc, cũng như rút các lực lượng Mỹ khỏi Bán đảo Triều Tiên, chưa kể, Triều Tiên có thể sẽ không từ bỏ chương trình tên lửa hạt nhân mà nước này từng tuyên bố có thể vươn tới lãnh thổ Mỹ.

Tuy nhiên, một quan chức liên quan tới việc chuẩn bị cho cuộc gặp Thượng đỉnh của Tổng thống Donald Trump với Nhà lãnh đạo Triều Tiên nói với Reuters rằng, một hiệp ước hòa bình sẽ là thành công lớn. Nó cũng sẽ là sự khởi đầu cho việc loại bỏ các mối đe dọa mà Triều Tiên gây ra đối với các nước láng giềng.

Các trợ lý của ông Trump cũng khẳng định, một thỏa thuận hòa bình có thể sẽ giúp giảm căng thẳng, tạo bầu không khí cho các cuộc đàm phán hạt nhân tương lai và khi đó, Triều Tiên sẽ không cần tới chương trình hạt nhân của mình như một biện pháp nhằm răn đe một nước Mỹ “thù địch”. Hiện Mỹ vẫn duy trì 28.500 binh sỹ ở Hàn Quốc.

Mục tiêu không dễ dàng

Ý tưởng về một thỏa thuận hòa bình cũng có thể cho phép ông Trump tuyên bố về thành tựu mà chưa có Tổng thống Mỹ nào làm được. Điều đó cũng khiến những người ủng hộ thêm hy vọng ông Trump sẽ giành được giải Nobel Hòa Bình.

“Bạn có thể tin là chúng tôi sẽ nói về việc chấm dứt chiến tranh Triều Tiên không?”, ông Trump nói với các phóng viên hôm 2/6. Ông cũng nhấn mạnh, đó có thể là một khoảnh khắc lịch sử quan trọng.

Giới chức Mỹ hoan nghênh tuyên bố gần đây của ông Kim Jong-un về việc dừng các vụ thử tên lửa đạn đạo cũng như đóng cửa bãi thử hạt nhân, nhưng họ vẫn nói rằng những bước đi này là có thể “đảo ngược”. Dẫu vậy, ông Trump vẫn để ngỏ khả năng tìm kiếm khả năng ký một Hiệp ước hòa bình thực sự, dù các chuyên gia cho rằng nó sẽ đòi hỏi các cuộc đàm phán dài hơi, hay các tuyên bố chính trị được nhất trí ở cả 2 phía.

Những nỗ lực của ông Trump có vẻ như là một mục tiêu xứng đáng và phù hợp với Thỏa thuận gần đây của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhằm tìm kiếm việc chấm dứt cuộc xung đột giữa 2 bên.

Giới truyền thông cho rằng, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có thể sẽ tới Singapore trong thời gian diễn ra cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều để thúc đẩy ý tưởng về tuyên bố hòa bình, dù giới chức Hàn Quốc nhấn mạnh họ vẫn đang xem xét về cuộc gặp 3 bên.

Cần có sự tham gia của Trung Quốc

Nâng cấp một hiệp định đình chiến thành một hiệp ước hòa bình cũng đòi hỏi có sự tham gia của tất cả các bên, trong đó có Trung Quốc - đồng minh của Triều Tiên thời chiến tranh, chứ không chỉ Mỹ và Triều Tiên.

Chiến tranh Triều Tiên kết thúc năm 1953 bằng một hiệp định đình chiến giữa Mỹ, Trung Quốc và Triều Tiên. Do đó, Trung Quốc sẽ cần phải ký vào bất cứ Hiệp ước hòa bình nào “để đảm bảo tính pháp lý và tình trạng lịch sử của nó”, chứ không chỉ Mỹ và Triều Tiên.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã khẳng định nước này ủng hộ các nỗ lực nhằm đạt được “cơ chế hòa bình”.

Tuyên bố hòa bình tất nhiên cũng là điều mà Triều Tiên mong đợi, vì nó sẽ mở ra một chương mới cho lịch sử Bán đảo Triều Tiên. Dù có thể chưa đạt được ngay mục tiêu này ở Singapore vào ngày 12/6 tới, thì bản thân cuộc gặp với phía Mỹ cũng đã là một thành công đối với Triều Tiên, để hướng tới mục tiêu cuối cùng là Hiệp ước hòa bình giữa tất cả các bên.

Thùy Linh/VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.