Thái Lan khoan núi thả hộp cứu nạn cho nhóm cầu thủ mất tích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lực lượng cứu hộ Thái Lan bắt đầu thả các hộp chứa bộ vật dụng sinh tồn xuống khu hang động bị ngập nước với hy vọng 12 cầu thủ đội U-16 và huấn luyện viên đội bóng có thể sử dụng được nếu họ còn sống.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha tới hiện trường vụ việc ngày 29-6 - Ảnh: REUTERS
Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha tới hiện trường vụ việc ngày 29-6 - Ảnh: REUTERS



Theo báo Independent, hiện các nhóm cứu hộ quốc tế vẫn đang hỗ trợ lực lượng quân đội, hải quân và cảnh sát Thái trong công tác tìm kiếm nhóm cầu thủ mất tích.

Tuy nhiên công tác tìm kiếm kéo dài suốt 6 ngày qua liên tục bị cản trở và gặp nhiều khó khăn do mưa lớn.

Các nam cầu thủ có độ tuổi từ 11-16 cùng trợ lý HLV 25 tuổi của đội đã mất tích từ thứ Bảy tuần trước (23-6). Họ đã đi vào khu tổ hợp hang động dài gần 10 km bất chấp biển cảnh báo các lối đi trong hang động ngóc ngách như mê cung và nhiều khu vực trong đó dễ bị ngập lụt.

Trong ngày 29-6 các bộ vật dụng sinh tồn đã được thả xuống hang, gồm đồ ăn, nước uống, một chiếc điện thoại, đèn, nến, máy lửa và một tấm bản đồ hang động.

Các chuyên gia không thể biết liệu những vật dụng này có thể đến được với các cầu thủ không, song vẫn đã thả xuống thông qua một lỗ khoan trong sườn núi với những hy vọng về khả năng tích cực nhất.

Có mặt tại hiện trường vụ việc ngày hôm qua (29-6), Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha động viên những người thân của các cầu thủ không nên từ bỏ hy vọng.

Người chỉ huy quân đội Thái Lan tại địa phương cho biết hiện đã có 3 thợ lặn người Anh thuộc Hội đồng cứu hộ hang động Anh đang đánh giá tình hình. Ngoài ra còn có 30 thành viên của Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ (USPACOM) cũng đã tham gia công tác tìm kiếm. Đơn vị SEAL của Hải quân Thái Lan cũng có mặt.

Các cầu thủ và người huấn luyện của họ đã tới hang Tham Luang Nang Non ở tỉnh Chiang Rai sau một trận đấu bóng.

Tuy nhiên trong những ngày qua do trời mưa gần như liên tục nên mực nước gần lối vào hang đã dâng lên cao, bất chấp các nỗ lực bơm rút bớt nước tại đây. Mùa mưa tại Thái Lan vẫn còn nhiều tháng nữa.


 

Một hình vẽ gửi đi thông điệp hy vọng về điều tốt đẹp nhất sẽ xảy ra trong cuộc tìm kiếm đội bóng mất tích của Thái Lan lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: TWITTER
Một hình vẽ gửi đi thông điệp hy vọng về điều tốt đẹp nhất sẽ xảy ra trong cuộc tìm kiếm đội bóng mất tích của Thái Lan lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: TWITTER



Nhà chức trách hy vọng cả nhóm sẽ tìm được một nơi khô ráo nào đó bên trong để chờ và họ có đủ sức khỏe để chờ được tới lúc được cứu.

Người ta đã tìm thấy xe đạp và giày của các cầu thủ ở gần lối vào hang, nhưng cho tới nay vẫn chưa tìm thấy dấu vết nào khác của họ.

Trên mạng xã hội Thái Lan những ngày qua đã tràn ngập những thông điệp cầu nguyện, mong mỏi điều kỳ diệu sẽ đến trong công tác tìm kiếm những cầu thủ mất tích.

 

D.Kim Thoa (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.