Mỹ ra yêu sách 47 điểm đối với Triều Tiên về phi hạt nhân hóa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thông tin trên được Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono đưa ra trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình NHK ngày 17-6. Ông Taro Kono cho biết: “Nhà lãnh đạo Tối cao Triều Tiên đã đồng ý với Mỹ về việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn.
 

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Trước đó, trong chuyến thăm Bình Nhưỡng, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tuyên bố rằng, điều đó đồng nghĩa với việc Triều Tiên cần phải loại bỏ hoàn toàn kho vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loại, bao gồm vũ khí hóa học và sinh học, các loại tên lửa và cơ sở hạ tầng có liên quan một cách minh bạch và không thể đảo ngược.

Trên tinh thần đó, Mỹ đã gửi một bản yêu sách 47 điểm tới Triều Tiên. Nếu những yêu cầu về việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn không được thực hiện, các lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên sẽ không được dỡ bỏ. Tôi nghĩ, Triều Tiên hiểu rõ điều này”.

Cũng theo ông Kono, bản yêu sách của Mỹ bao gồm cả việc Triều Tiên phải hủy bỏ toàn bộ số tên lửa của mình, trong đó có những tên lửa có thể đe dọa đến an ninh của Nhật Bản. Ngoại trưởng Nhật Bản bày tỏ tin tưởng, Bình Nhưỡng sẽ tuân thủ cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn.

“Tại Triều Tiên, cam kết của người đứng đầu luôn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đặc biệt là khi nó được thể hiện trên văn bản. Cam kết này được công bố công khai trong nước và tôi tin rằng, Triều Tiên chắc chắn sẽ giữ đúng cam kết của mình”, ông Kono nói.

Tuy nhiên, khi được hỏi về những cam kết của Mỹ trong việc đảm bảo an ninh cho Triều Tiên, vị ngoại trưởng này cho biết, điều này vẫn chưa được thảo luận: “Những cam kết này có thể được trình bày dưới dạng văn bản, trong đó nêu rõ, Mỹ sẽ không tấn công Triều Tiên, đưa quân vượt qua vĩ tuyến 38 (ranh giới giữa Triều Tiên và Hàn Quốc) và thay đổi chế độ tại Triều Tiên. Cam kết này cũng có thể đưa ra trong khuôn khổ đa phương. Tuy nhiên, vấn đề này vẫn chưa được bàn thảo”.

Ngoài ra, theo ông Kono, việc giảm quân số lính Mỹ hiện diện tại Hàn Quốc cũng chưa được thảo luận ở thời điểm này: “Vấn đề này chỉ được bàn thảo nếu như tình hình an ninh trong khu vực có những biến chuyển nhanh chóng”. Ông Kino cũng cho biết, các nước sẽ hỗ trợ kinh tế cho Triều Tiên sau khi bình thường hóa quan hệ.

Trước đó, tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra ngày 12/6, Mỹ và Triều Tiên đã ký một văn kiện chung, trong đó Bình Nhưỡng cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên để đổi lấy việc Washington đảm bảo an ninh cho nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cam kết sẽ dừng các cuộc tập trận với Hàn Quốc, điều mà phía Triều Tiên đã nhiều lần lên tiếng yêu cầu trong nhiều năm qua. Trong khi đó, ông Trump cho biết, ông chưa thảo luận với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un về sự hiện diện của quân nhân Mỹ tại Hàn Quốc. Hiện số lính Mỹ đồn trú tại đây vào khoảng 28.500 người.

Trần Khánh/VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.