Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều được kỳ vọng có kết quả tích cực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một quan chức văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 10-6 bày tỏ hi vọng, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ- Triều Tiên sắp tới sẽ mang lại kết quả tích cực. Theo quan chức Hàn Quốc, cả Mỹ và Triều Tiên đều có thành ý mạnh mẽ để đảm bảo hội nghị thượng đỉnh này diễn ra thành công.
 

Tổng thống Trump (giữa) cùng Ngoại trưởng Mike Pompeo (phải) tiếp Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol (trái) tại Nhà Trắng.
Tổng thống Trump (giữa) cùng Ngoại trưởng Mike Pompeo (phải) tiếp Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol (trái) tại Nhà Trắng.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long hôm nay cũng cho rằng, kết quả tích cực tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều sắp tới sẽ giúp hướng đến hòa bình và ổn định trong khu vực.

Phát biểu trước khi có cuộc gặp song phương với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết, quốc gia này sẵn sàng trả chi phí khoảng 20 triệu USD để tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Đây là đóng góp của Singapore đối với nỗ lực quốc tế mà chính quốc đảo này cũng được hưởng lợi.

Thủ tướng cũng bày tỏ niềm tự hào khi Singapore được lựa chọn là nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh này. “Không dễ để tìm một nơi tổ chức cuộc gặp lịch sử như vậy, với việc cả Mỹ và Triều Tiên đều nhất trí. Do đó, nơi tổ chức phải đáp ứng các yêu cầu về chính trị và ngoại giao cùng hàng loạt  các hoạt động như an ninh, an toàn, khoảng cách địa lí, chỗ ăn ở cũng như phục vụ cho hoạt động truyền thông. Từ quan điểm của Singapore, điều quan trọng là cuộc gặp sẽ diễn ra và có một kết quả tích cực, tạo ra các bước đi quan trọng hướng đến an ninh và ổn định trong khu vực”, Thủ tướng Lý Hiển Long nói.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho rằng, vai trò của Singapore sẽ được lịch sử ghi nhận nếu cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra thành công. Ông Kim Jong-un cũng bày tỏ cảm ơn Thủ tướng nước chủ nhà về sự tiếp đón và tạo điều kiện thuận tiện cho phái đoàn Triều Tiên.

Dự kiến ngày 11-6, Thủ tướng Lý Hiển Long sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo kế hoạch, cuộc gặp Thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump sẽ diễn ra tại khách sạn Capella, trên đảo Sentosa vào lúc 9 giờ sáng 12/6 theo giờ địa phương, tức 8 giờ sáng cùng ngày theo giờ Hà Nội.

Phạm Hà/VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.