Định hướng phát triển bưu chính khu vực châu Á-Thái Bình Dương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ ngày 25 đến 29-6-2018, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp với Liên minh Bưu chính khu vực châu Á - Thái Bình Dương tổ chức Hội nghị Hội đồng chấp hành của Liên minh Bưu chính khu vực chấu Á - Thái Bình Dương 2018 (APPU-EC 2018) tại Thành phố Đà Nẵng.
 

122 đại biểu từ 22 nước thành viên tham gia hội nghị APPU-EC 2018 tổ chức tại TP Đà Nẵng từ 25 đến 29/6/2018.
122 đại biểu từ 22 nước thành viên tham gia hội nghị APPU-EC 2018 tổ chức tại TP Đà Nẵng từ 25 đến 29-6-2018.

122 đại biểu từ 22 nước thành viên tham gia hội nghị đến từ các cơ quan quản lý bưu chính quốc gia, các nhà khai thác bưu chính.

Đặc biệt, hội nghị còn có sự hiện diện của Tổng thư ký APPU, Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc  của Liên minh bưu chính thế giới (UPU).

Hội nghị gồm các phiên toàn thể và phiên của các Nhóm công tác chuyên môn, thảo luận về việc đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của APPU, xu hướng và chính sách phát triển các dịch vụ bưu chính, cơ hội và thách thức trong kinh doanh và phát triển thương mại điện tử, xu hướng mới trong lĩnh vực bưu chính đang hướng tới thương mại điện tử, dịch vụ kho vận bưu điện, dịch vụ chuyển tiền và tạo thuận lợi thương mại.

Trong khuôn khổ hội nghị, nhiều nội dung về kỹ thuật và nghiệp vụ bưu chính được bàn thảo sâu tại các phiên họp của Nhóm công tác của APPU nhằm tăng cường phối hợp khong khu vực và xây dựng các đề xuất, khuyến nghị chung của khu vực đối với các vấn đề hợp tác trong khuôn khổ Liên minh bưu chính thế giới UPU, bao gồm các dịch vụ thương mại điện tử, dịch vụ tài chính bưu chính, phát triển thị trường và các dịch vụ điện tử, chuỗi cung ứng, đổi mới APPU/UPU…

Chương trình nghị sự của Hội nghị còn có các Cuộc họp Hội đồng quản trị Trung tâm đào tạo bưu chính để xem xét quyết định thông qua ngân sách tài chính, kế hoạch phân bổ đào tạo đối với các nước thành viên Liên minh năm tiếp theo; Cuộc họp của Đại hội đồng Hiệp hội Bưu chính châu Á-Thái Bình Dương.

Nhiều nội dung của Hội nghị APPU-EC 2018 sẽ là kết quả quan trọng để hình thành quan điểm chung của khu vực châu Á-Thái Bình Dương về sự phát triển bưu chính khu vực trong tương lai, cũng như đóng góp một cách hiệu quả các ý tưởng và đề xuất cho sự thành công của Đại hội bất thường UPU vào tháng 9 tới.

 

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng phát biểu khai mạc hội nghị APPU-EC 2018.
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng phát biểu khai mạc hội nghị APPU-EC 2018.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh trong những năm qua, Việt Nam đã thực hiện thành công chính sách cải cách, thúc đẩy cạnh tranh và hiện đại hóa quản lý để tiếp cận chuyển đổi sang kinh tế số.

Ngành bưu chính được coi là một trong những cơ sở hạ tầng quan trọng và là mối liên kết quan trọng với chuỗi cung ứng của toàn bộ nền kinh tế. Chính phủ Việt Nam đã và đang cải thiện khung pháp lý để tạo thị trường năng động, minh bạch và cạnh tranh cho ngành bưu chính.

Bên lề hội nghị tại Đà Nẵng, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đã có buổi làm việc song phương với Tổng thư ký APPU và tiếp Thứ trưởng Bộ Công nghệ thông tin và Truyền thông kiêm Tổng giám đốc bưu chính Iran.

Tại buổi tiếp và làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đã trao đổi với các bên về việc tham gia của Việt Nam trong các chương trình, dự án hợp tác và việc đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức này. Lãnh đạo quốc tế và các nước đã đánh giá cao những đóng góp, sự tham gia hiệu quả và tích cực của Việt Nam trong hoạt động chung của cộng đồng bưu chính khu vực và quốc tế.

Cũng trong dịp này, dự kiến ngày 26/6 đoàn Tổng giám đốc Liên minh bưu chính thế giới (UPU) sẽ có buổi tiếp kiến Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và làm việc với Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn nhằm báo cáo, trao đổi về các hoạt động của UPU.

APPU là tổ chức liên chính phủ chuyên ngành của khu vực về bưu chính với 32 quốc gia thành viên. Năm 1987, Bộ TT&TT được Chính phủ ủy quyền đại diện Chính phủ Việt Nam than gia tổ chức này.

Đây là lần thứ 3 Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị APPU - EC (lần thứ nhất năm 1997 tại TPHCM; lần thứ 2 năm 2008 tại Hà Nội).

Đoàn Hạnh/infornet

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.