Gặp phải mưa đá, máy bay "nhào lộn" trong 5 phút địa ngục

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một chiếc máy bay chở khách của hãng hàng không American Airlines đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp sau khi phần mũi và kính chắn gió hỏng nặng do mưa đá.
Hình ảnh chụp chiếc máy bay trên đường băng cho thấy phần mũi của nó bị móp, trong khi cửa sổ buồng lái bị nứt. Ảnh: Twitter
Hình ảnh chụp chiếc máy bay trên đường băng cho thấy phần mũi của nó bị móp, trong khi cửa sổ buồng lái bị nứt. Ảnh: Twitter
Báo The Independent hôm 6-6 cho biết chuyến bay gặp sự cố cất cánh từ TP San Antonio, bang Texas tới TP Phoenix, bang Arizona – Mỹ.
Hành khách Jesse Esparza kể lại khoảnh khắc kinh hoàng trong cuộc đời ông: "Đồ vật lơ lửng. Mọi người như bị ném lên không trung. Chuyến bay đáng sợ nhất trong cuộc đời tôi. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình phải mua dịch vụ WiFi trên máy bay để nhắn lời tạm biệt cho mẹ tôi. Máy bay lao xuống giống như một chiếc tàu lượn siêu tốc".
"Tôi nhìn lại những bức ảnh và ớn lạnh" - một nữ hành khách khác cho biết. "Chúng tôi không biết nó tệ đến mức nào cho đến khi chúng tôi hạ cánh".
Người phụ nữ nói với đài ABC15 rằng một số hành khách hoảng sợ vì máy bay trúng mưa đá khoảng 30 phút sau khi cất cánh. "Điện thoại di động bay trong không khí, đồ uống bắn tung tóe lên trần nhà và hành khách phải sử dụng mặt nạ dưỡng khí trong ‘5 phút ở địa ngục’".
Với phần mũi và kính chắn gió bị hư hại nặng do trận mưa đá trong giông bão, chiếc máy bay buộc phải chuyển hướng đến TP El Paso để hạ cánh khẩn cấp.
Hình ảnh chụp chiếc máy bay trên đường băng cho thấy phần mũi của nó bị móp, trong khi cửa sổ buồng lái bị nứt.
May mắn là toàn bộ 5 thành viên phi hành đoàn và 130 hành khách đều không hề hấn gì. Hành khách trên chuyến bay đã ca ngợi phi công cho máy bay hạ cánh an toàn dù gần như bị che khuất tầm nhìn.
Thành viên kênh Weather Channel, Stu Ostro, dẫn hình ảnh thu được từ radar cho thấy chiếc Airbus 319 dường như đã bay qua mắt bão.
Động cơ và cánh quạt máy bay không bị ảnh hưởng. Ảnh: Twitter
Động cơ và cánh quạt máy bay không bị ảnh hưởng. Ảnh: Twitter
Ông Mike Smith, cựu chủ tịch của Công ty AccuWeather, đổ lỗi cho phi hành đoàn không chú ý tới cảnh báo bão nên mới dẫn tới sự cố nói trên.
Tuy nhiên, ông Matthias Steiner, Giám đốc Chương trình Ứng dụng hàng không tại Trung tâm Nghiên cứu Khí quyển Quốc gia Mỹ, giải thích: "Dữ liệu radar khác với dữ liệu từ kênh thời tiết hoặc dịch vụ thời tiết. Những gì bạn thấy trong buồng lái có bước sóng ngắn hơn nhiều. Họ không có được bức tranh đầy đủ".
Phạm Nghĩa (Independent, Mirror, nld)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.