Thần đồng 11 tuổi giành học bổng đại học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cậu bé 11 tuổi Elijah Precciely đến từ TP Baton Rouge, bang Louisiana (Mỹ) vừa nhận được học bổng toàn phần của Trường ĐH Southern.

Dự kiến, sau khi ghi danh vào trường trong năm tới, Elijah Precciely sẽ xuất bản một cuốn sách và nộp 5 bằng sáng chế của mình. Elijah cho biết khi tốt nghiệp ĐH, cậu sẽ học lái xe.

 

Elijah Precciely diễn thuyết trước đám đông nhân ngày ký nhận học bổng.
Elijah Precciely diễn thuyết trước đám đông nhân ngày ký nhận học bổng.

Từ nhỏ, cậu bé 11 tuổi luôn thể hiện sự tò mò và khả năng ham học hỏi. Cậu hỏi mẹ về các loại xương trong cơ thể người và chính sách thuế từ năm lên 3 tuổi. Khi lên 5, Elijah có bài diễn thuyết đầu tiên và đài phát thanh mở riêng chương trình radio hằng tuần cho cậu. Đến 8 tuổi, thần đồng Elijah bắt đầu tham gia các lớp dự bị ĐH tại Trường Southern.

"Cháu không hề tìm kiếm cơ hội, thậm chí cháu còn không biết mình sẽ vào ĐH. Cháu chỉ là chính mình", sinh viên 11 tuổi cho biết.

Hôm 25-5 vừa rồi, cậu bé đội mũ của nam sinh ĐH Southern trên đầu, khoác vest xanh nơ vàng , ký vào thư chấp nhận học bổng của trường ĐH trước hội đồng quản trị trường và gia đình.

Đĩnh đạc bước lên bục, Elijah gửi lời cảm ơn đến gia đình, thầy cô đã hỗ trợ cậu trong thời gian qua. Elijah cũng cho rằng mình là "di sản" của cha mẹ và các thầy cô giáo. "Cháu muốn cảm ơn những người mở đường vì tạo điều kiện cho sự học của mình và cháu sẽ cố gắng hết sức để mở đường cho những người sau làm điều không thể", Elijah phát biểu.

Từ khi còn nhỏ, Elijah đã tự mày mò nhằm thực hiện phát minh riêng của mình tại nhà. Nhìn thấy được tài năng thiên bẩm của con, mẹ cậu bé – cô Pamela Precciely – cũng là cựu sinh viên ĐH Southern, đã tìm đến gặp Tiến sĩ Diola Bagayoko đang công tác tại khoa vật lý của trường, để xin cho Elijah được sử dụng phòng thí nghiệm trong trường. Sau đó, TS Bagayoko đã khuyến khích cậu bé tham gia các lớp học của ông. Cuối cùng, Elijah đã quyết định theo học các lớp từ sinh học, vật lý và kinh doanh tại ĐH Southern.

Do đã có thời gian tham gia các lớp học tại trường nên thần đồng Elijah sẽ bắt đầu như sinh viên năm thứ hai ngành vật lý và kỹ thuật cơ khí. Dự định sau 4 năm, cậu bé sẽ hoàn thành chương trình học 5 năm của sinh viên bình thường.

Ngoài giờ học, Elijah dành thời gian bên người bạn thân nhất của mình tên Reginald Ellis II (10 tuổi). Cậu bạn này cũng sẽ bắt đầu chương trình học tại Trường TH thực hành của ĐH Southern năm tới. Hai cậu đang tiến hành các thí nghiệm chiết xuất mực từ hoa ly xanh.

Lê Thoa/nld

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.