Tất cả giám mục ở Chile xin từ chức vì bê bối tình dục

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tất cả 34 giám mục của Chile trong đó có 2 Hồng y, đã đồng loại đệ đơn từ chức lên Giáo hoàng Francis để ngài định liệu.
Giám mục Luis Fernando Ramos Perez - Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Chile, tại buổi họp báo ở Vatican - Ảnh: REUTERS
Giám mục Luis Fernando Ramos Perez - Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Chile, tại buổi họp báo ở Vatican - Ảnh: REUTERS
Theo hãng tin AFP, trong tuyên ngôn công bố hôm 18-5, các giám mục Chile khẳng định: "Sau 3 ngày gặp gỡ Đức Thánh Cha và nhiều giờ dành cho việc suy niệm và cầu nguyện, theo chỉ dẫn của Ngài, chúng tôi - các giám mục Chile muốn thông báo như sau: ‘Trước tiên, chúng tôi cám ơn Đức Thánh Cha Francis vì đã lắng nghe trong tình hiền phụ và sửa lỗi huynh đệ. Nhưng nhất là chúng tôi muốn xin lỗi vì những đau khổ đã gây ra cho các nạn nhân, cho Đức Thánh Cha, cho Dân Chúa và cho đất nước chúng tôi vì những lầm lỗi trầm trọng và những thiếu sót chúng tôi đã phạm phải.
"Chúng tôi cũng cám ơn Đức Tổng giám mục Scicluna và Cha Jordi Bertomeu vì lòng tận tụy mục vụ và bản thân của các vị, cũng như vì những cố gắng trong những tuần gần đây để tìm cách chữa lành những vết thương xã hội và Giáo Hội của đất nước chúng tôi.
"Chúng tôi cám ơn các nạn nhân vì sự kiên trì và can cảm của họ, mặc dù những khó khăn rất lớn về phương diện cá nhân, tinh thần, xã hội và gia đình họ đã phải đương đầu, nhiều khi kèm theo sự không được thông cảm và những tấn công của chính cộng đồng Giáo Hội. Một lần nữa chúng tôi xin lỗi họ và xin họ giúp đỡ để tiếp tục tiến trước trên con đường chữa trị những vết thương, để có thể được lành.
"Thứ đến, chúng tôi muốn thông báo rằng tất cả các giám mục chúng tôi hiện diện ở Roma, đã làm đơn xin từ chức và trao cho Đức Thánh Cha để ngài tự do định liệu cho mỗi người chúng tôi…".
Phát biểu tại buổi họp báo tại Roma, giám mục Fernando Ramos - Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Chile, cho biết nội dung cuộc gặp gỡ với Giáo hoàng Francis bao gồm các vấn đề về việc lạm dụng tình dục đã xảy ra nhiều thập kỷ qua trong Giáo hội Chile, cũng như cơ chế đã dẫn đến việc bao che tội phạm.
Các giám mục Chile đã gặp gỡ Giáo hoàng Francis (ngồi giữa) suốt 3 ngày tại Vatican - Ảnh: REUTERS
Các giám mục Chile đã gặp gỡ Giáo hoàng Francis (ngồi giữa) suốt 3 ngày tại Vatican - Ảnh: REUTERS
Ngày 18-5, Vatican cũng đã xác nhận các bản tin từ truyền thông Chile rằng Giáo hoàng Francis đã đưa cho các giám mục 1 tài liệu dày 10 trang cáo buộc họ hủy hoại bằng chứng và không thể bảo vệ được trẻ em khỏi các linh mục muốn hại chúng.
Tài liệu cáo buộc về việc "có nhiều tình huống lạm dụng quyền lực, lạm dụng quyền uy và lạm dụng tình dục" kéo dài nhiều năm ở Giáo hội Chile.
Đài truyền hình T13 của Chile hôm 17-5 cho biết cáo buộc của Vatican dựa trên một báo cáo dài 2.300 trang do 2 nhà điều tra được Giáo hoàng phái đi.
Hai vị này đã thu thập các tư liệu, và gặp gỡ các nạn nhân của những vụ tấn công tình dục và lạm dụng quyền lực trong Giáo hội Chile.
Một trong số đó là vụ bê bối lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên của linh mục Fernando Karadima đã gây chấn động tại Chile trong nhiều năm qua.
Năm 2011, linh mục Fernando Karadima bị Tòa án Vatican đình chỉ công việc và phải sống "sám hối và cầu nguyện" đến hết đời.
Trước đó, khi các công tố viên tìm được bằng chứng chứng minh hành vi phạm tội của Karadima thì thời hiệu thi hành án đã hết.
Cuộc điều tra vụ bê bối trên cho thấy nhiều lãnh đạo của Giáo hội Chile đã bao che cho hành vi của Karadima. Một số linh mục tận mắt nhìn thấy cảnh Karadima hôn trẻ vị thành niên, tuy nhiên lại chọn cách "không làm gì".
Ông Karadima, nay đã 87 tuổi và đang sống tại một viện dưỡng lão, luôn phủ nhận mọi cáo buộc nhằm vào mình.
Hoàng Duy Long (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.