Nhật Bản, Anh, Hà Lan nhất trí duy trì sức ép đối với Triều Tiên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono ngày 21-5 đã nhất trí với những người đồng cấp Anh và Hà Lan về sự cần thiết phải duy trì sức ép đối với Triều Tiên nhằm đạt được mục tiêu buộc nước này từ bỏ vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí khác.
 

Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono.
Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono.

Theo các quan chức Nhật Bản, sự đồng thuận nêu trên đạt được trong các cuộc gặp riêng rẽ của ông Kono với Ngoại trưởng Anh Boris Johnson và Ngoại trưởng Hà Lan Stef Blok bên lề Hội nghị ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đang diễn ra ở thủ đô Buenos Aires của Argentina.

Tại cuộc gặp giữa hai nhà ngoại giao Nhật Bản và Anh, cả ông Kono và ông Johnson có chung quan điểm rằng Tokyo và London cần tăng cường hợp tác nhằm hiện thực hóa một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mở và tự do. Với người đồng cấp Hà Lan, Ngoại trưởng Kono nhấn mạnh về mối quan hệ đối tác gần gũi giữa hai nước nhằm đối phó với Triều Tiên trong bối cảnh Hà Lan hiện giữ chức Chủ tịch Ủy ban trừng phạt Triều Tiên của Liên hợp quốc.

Cùng ngày, đề cập đến vấn đề Triều Tiên, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho rằng vấn đề Triều Tiên đã đạt được tiến triển, song Washington không loại trừ một lựa chọn quân sự.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng Fox News ngày 21-5 khi được hỏi về tình hình cuộc khủng hoảng trên Bán đảo Triều Tiên, ông Pence nói: "Chúng tôi thấy có tiến triển lớn trong những tháng gần đây." Tuy nhiên, ông khẳng định rằng Mỹ chưa bao giờ loại bỏ phương án quân sự trong vấn đề Triều Tiên.

Phó Tổng thống Pence còn nhấn mạnh Tổng thống Donald Trump đã nêu rõ rằng chính quyền của ông sẽ không khoan nhượng việc Bình Nhưỡng sở hữu các vũ khí hạt nhân và đe dọa Mỹ cùng các đối tác trong khu vực. Mặc dù vậy, ông Pence lưu ý Washington muốn đạt được phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên thông qua các biện pháp ngoại giao và hy vọng đạt được một giải pháp hòa bình.

Theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc tại Nhà Trắng trong ngày 22-5, để thảo luận sâu rộng về vấn đề Triều Tiên. Dự kiến, Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Kim Châng Un) sẽ gặp nhau vào ngày 12-6 tại Singapore.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.