Người biểu tình và lính Israel đụng độ, 18 người chết, 900 bị thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Làn sóng người Palestine biểu tình phản đối Mỹ và Israel đang leo thang mạnh mẽ tại Gaza và Bờ Tây, khiến hàng trăm người thương vong.
Người dân Palestine biểu tình phản đối Mỹ ở Gaza. Ảnh: AFP
Người dân Palestine biểu tình phản đối Mỹ ở Gaza. Ảnh: AFP
Trong khi đó, lực lượng an ninh Israel đang tăng cường để chuẩn bị cho lễ khai trương Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem.
Từ sáng sớm 14-5, hàng trăm nghìn người Palestine đã xuống đường biểu tình phản đối việc Mỹ mở Đại sứ quán tại Jerusalem. Nhiều người biểu tình đã tiến sát tới biên giới Israel và quân đội Israel đã sử dụng đạn hơi cay và bắn đạn thật.
Căng thẳng bắt đầu leo thang trước giờ khai trương Đại sứ quán Mỹ. Người biểu tình đã kêu gào phản đối và đốt các lốp xe ô-tô cũ tạo nên những làn khói đen gây ra sự hỗn loạn ở biên giới Gaza và Israel.
Theo các nguồn tin khu vực, tới trưa nay, các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và binh sĩ Israel đã khiến ít nhất 18 người Palestine thiệt mạng và 900 người khác bị thương. Điều đó cho thấy, các cuộc đụng độ giữa Israel và Palestine sẽ leo thang mạnh mẽ và con số thương vong còn tiếp tục tăng.
Trong bối cảnh đó, Phong trào Hamas kiểm soát Dải Gaza nói rằng người dân Palestine sẽ đấu tranh với bất kỳ cách nào để sống và phá vỡ sự bao vây, phong tỏa của Israel. Phong trào này cũng tuyên bố: tự do là mục tiêu của cuộc đấu tranh của nhân dân Palestine và sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được mục tiêu này.
Trong khi đó, Israel đã tăng cường an ninh và triển khai các xe quân sự được trang bị bom khí, âm thanh và xe tăng trên dải biên giới Gaza cùng các máy bay quân sự không người lái dọc theo khu vực hàng rào vành đai để ngăn chặn làn sóng người biểu tình Palestine.
Dự kiến 16h chiều giờ địa phương, Lễ khai trương Đại sứ quán Mỹ sẽ diễn ra tại Jerusalem. Khoảng 800 người sẽ tham dự buổi lễ này, trong đó Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định thực hiện một tin nhắn video và cử con gái của ông là Ivanka cùng chồng Jared Kouchner (cố vấn của ông Trump) đến Israel.
Phái đoàn chính thức của Mỹ đứng đầu là Thứ trưởng Ngoại giao John Sullivan và Bộ trưởng Tài chính Stephen Menuchin, Đặc phái viên của Mỹ về Trung Đông Jason Greenblatt, Thống đốc bang Florida Rick Scott, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham và đại diện các cộng đồng Do Thái và Kitô hữu tại Mỹ. An ninh quanh khu vực Đại sứ quán Mỹ ở Jerusalem được tăng cường.
Ngọc Thạch/VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.