Ngoại trưởng G20 cam kết hợp tác trong các vấn đề toàn cầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 21-5, Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã diễn ra ở thủ đô Buenos Aires của Argentina với chủ đề chính là chủ nghĩa đa phương, vai trò của các thể chế trong công tác quản trị toàn cầu và an ninh mạng.
 

Ngoại trưởng các nước G20 chụp ảnh chung tại Hội nghị ở Buenos Aires ngày 21-5.
Ngoại trưởng các nước G20 chụp ảnh chung tại Hội nghị ở Buenos Aires ngày 21-5.

Phóng viên tại Argentina cho biết, trong cuộc họp kín này, các ngoại trưởng G20 cũng thảo luận những cơ chế để đạt được một sự phát triển công bằng và bền vững ở cấp độ toàn cầu, các thách thức hiện nay của công nghệ thông tin, an ninh mạng và những thay đổi về mô hình trong thương mại và di cư.

Các nước thành viên G20 đã đánh giá về bức tranh địa chính trị quốc tế trong bối cảnh xuất hiện những căng thẳng giữa một số cường quốc trên thế giới, và nhất trí sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong các vấn đề nổi cộm như cuộc chiến chống khủng bố và biến đổi khí hậu.

Hội nghị cũng nhất trí cho rằng cần phải tiếp tục thúc đẩy chủ nghĩa đa phương trong các mối quan hệ ngoại giao và thương mại, đặc biệt nhấn mạnh tới các biện pháp giúp cho các bên có thể linh hoạt hơn trước các tình huống thực tiễn xảy ra khủng hoảng tài chính.

Argentina cũng nhận được sự ủng hộ của các nước thành viên G20 trong việc xử lý cuộc khủng hoảng tài chính mới đây buộc Buenos Aires phải viện tới sự trợ giúp tài chính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), cũng như những chính sách cải tổ nền kinh tế mà chính phủ của Tổng thống Mauricio Macri đang tiến hành.

Cuộc họp cũng đánh giá tích cực cuộc đối thoại giữa Mỹ và Trung Quốc nhằm giải quyết những bất đồng mà hai bên có thể chấp nhận được và tránh để xảy ra một cuộc chiến thương mại. Ngoại trưởng Trung Quốc nhấn mạnh cam kết giữ vững một hệ thống thương mại tự do và tìm kiếm các cuộc thương lượng với các nước có mối liên kết thương mại.

Ngoại trưởng Argentina khẳng định, các cuộc thảo luận trong khuôn khổ hội nghị đã diễn ra một cách cởi mở và thẳng thắn cũng như là một cuộc đối thoại xây dựng nhằm tìm kiếm giải pháp tốt nhất để xử lý trên tinh thần hợp tác và tập thể các thách thức của thế kỷ 21. Đây là cuộc họp ngoại trưởng đầu tiên và là cuộc họp cấp bộ trưởng thứ 3 trong loạt các sự kiện do Argentina đăng cai với tư cách là nước chủ nhà hướng tới Hội nghị Thượng đỉnh G20 sẽ được tổ chức vào cuối năm nay.

Với tư cách là nước chủ nhà của các hội nghị G20, Tổng thống Argentina đã đề nghị ngoại trưởng các nước trong nhóm tập trung các cuộc thảo luận lần này vào các giải pháp cụ thể để đối phó với những thách thức mang tính toàn cầu, đồng thời cũng chú trọng tới những vấn đề liên quan trực tiếp tới người dân và những nhu cầu cần thiết của họ để đem lại sự công bằng và bền vững.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.