CS Malaysia đếm 3 ngày chưa hết 'núi tiền' trong nhà cựu TT Najib Razak

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bắt đầu kiểm đếm số tiền thu giữ từ nhà riêng của ông Najib từ sáng sớm ngày 21-5, tới ngày 23-5 cảnh sát Malaysia vẫn chưa thể đếm hết số tiền mặt khổng lồ này. Theo Tổng Thanh tra Cảnh sát Malaysia Mohamad Fuzi Harun, ước tính số tiền này có thể lên tới 3,4 triệu USD.

 Uớc tính số tiền thu được trong nhà cựu Thủ tướng Najib Razak có thể lên tới 3,4 triệu USD.
Uớc tính số tiền thu được trong nhà cựu Thủ tướng Najib Razak có thể lên tới 3,4 triệu USD.


Đại điện của Cục điều tra Tội phạm thương mại Malaysia (CCID) cho hay, quá trình kiểm đếm lâu vì họ cần ghi lại số seri mỗi tờ tiền và có nhiều loại tiền tệ khác nhau được lưu giữ.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Hồi giáo cũng tham gia đánh giá giá trị số trang sức và vàng thỏi bị tịch thu cùng tiền mặt.

Được biết, sau khi quá trình kiểm đếm hoàn tất, số tài sản này sẽ được đưa đến trụ sở cảnh sát liên bang ở Bukit Aman trước khi bàn giao lại cho Ngân hàng Nhà nước Malaysia để tiến hành kiểm kê lại.


 

 Cảnh sát Malaysia đã thu giữ hàng trăm túi xách hàng hiệu và 72 vali chứa tiền mặt trong nhà cựu Thủ tướng Najib Razak.
Cảnh sát Malaysia đã thu giữ hàng trăm túi xách hàng hiệu và 72 vali chứa tiền mặt trong nhà cựu Thủ tướng Najib Razak.


Cảnh sát Malaysia hồi tuần trước đã tiến hành khám xét tại 5 nhà riêng của ông Najib trong cuộc điều tra bê bối tham nhũng 4,5 tỷ USD từ quỹ quốc gia. Tại đây, cảnh sát đã thu giữ hàng trăm túi xách hàng hiệu và 72 vali chứa tiền mặt, kim cương và nữ trang có giá trị.

Tiếp đó, ngày 22-5, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã trình diện tại trụ sở Ủy ban chống tham nhũng nước này để trả lời thẩm vấn về vụ chuyển 10,6 triệu USD vào tài khoản ngân hàng cá nhân của ông.


 

 Ông Najib Razak được hộ tống đến trình diện và chịu thẩm vấn tại Ủy ban Chống tham nhũng ở Putrajaya (Malaysia) sáng 22-5.
Ông Najib Razak được hộ tống đến trình diện và chịu thẩm vấn tại Ủy ban Chống tham nhũng ở Putrajaya (Malaysia) sáng 22-5.

Số tiền nói trên chỉ là một phần nhỏ trong hàng tỷ USD được cho là đã bị biển thủ từ quỹ đầu tư quốc gia 1MDB trong thời kỳ ông Najib Razak giữ cương vị Thủ tướng. Các cáo buộc tham nhũng từ quỹ đầu tư này cũng là nguyên nhân chính dẫn tới thất bại của ông Najib trong cuộc bầu cử ngày 9/5 vừa qua.

Cho đến nay, ông Najib luôn phủ nhận mọi cáo buộc. Năm 2015, vụ bê bối tham nhũng tại quỹ 1MDB bước đầu bị phanh phui. Razak đã sa thải bộ trưởng tư pháp và nhiều quan chức của cơ quan phòng chống tham nhũng MACC. Động thái này được cho là nhằm cản trở công tác điều tra ban đầu.


 

 Tân Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cáo buộc rằng ông Najib đã đẩy nước này tới món nợ khổng lồ.
Tân Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cáo buộc rằng ông Najib đã đẩy nước này tới món nợ khổng lồ.



Cựu thủ tướng, vốn là chủ tịch hội đồng cố vấn của 1MDB, cũng giải thích nguồn gốc của 681 triệu USD trong tài khoản ngân hàng của ông là "món quà" của các nhà tài trợ Arab Saudi giấu tên tặng và không liên quan đến quỹ nhà nước.

Trước đó, trong một cuộc họp ngày 21-5, Tân Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cho biết Malaysia đang phải gánh món nợ 1.000 tỉ ringgit (tương đương 251,7 tỉ USD) do chính quyền của cựu Thủ tướng Najib gây ra.

Ông Mahathir cáo buộc rằng ông Najib đứng sau việc can thiệp vào ngành tài chính Malaysia và đẩy nước này tới món nợ khổng lồ trên. Theo tân Thủ tướng, đây là con số kỷ lục mà Malaysia chưa bao giờ gặp phải vì tổng nợ cao nhất họ từng phải đối mặt là 300 tỉ ringgit.

Lê Anh (Vietnam Finance)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.