Phương châm ngoại giao của Trung Quốc trong quan hệ với Mỹ, Nga, ASEAN

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 8-3, bên lề Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa XIII ở thủ đô Bắc Kinh, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã trả lời phỏng vấn báo giới về chính sách đối ngoại của nước này với Mỹ, Nga và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị trả lời phỏng vấn báo giới về chính sách đối ngoại của nước này. (Nguồn: THX/TTXVN)
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị trả lời phỏng vấn báo giới về chính sách đối ngoại của nước này. (Nguồn: THX/TTXVN)



Bộ trưởng Vương Nghị khẳng định nội dung chính trong quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ là hợp tác, trong khi giữa nhân dân hai nước cũng có sự giao lưu rộng rãi và chặt chẽ.

Số liệu điều tra mới nhất cho thấy trên 50% người dân Mỹ có thiện cảm với Trung Quốc, mức cao nhất trong 30 năm qua. Nhân tố tích cực trong quan hệ hai nước đang gia tăng, hợp tác Trung-Mỹ mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước cũng như nhân dân thế giới.

Về vấn đề thương mại, ông Vương Nghị nhấn mạnh cạnh tranh giữa hai nước cũng là sự cạnh tranh tích cực. Ông cho rằng một cuộc chiến thương mại không phải là biện pháp để giải quyết vấn đề, mà chỉ gây thiệt hại cho cả hai. Trung Quốc hy vọng hai bên bình tĩnh đối thoại nhằm tìm ra biện pháp giải quyết cùng có lợi, cùng thắng mang tính xây dựng.

Trong quan hệ với Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai bên là rất ổn định. Tình hữu nghị giữa các nhà lãnh đạo Trung-Nga là nền tảng để mối quan hệ giữa hai nước phát triển hơn nữa.

Trung Quốc và Nga có mối quan hệ hợp tác sâu rộng trong nhiều lĩnh vực, luôn ủng hộ lẫn nhau vì lợi ích của cả hai nước, phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề quốc tế và tăng cường trao đổi, giao lưu song phương. Bình luận về cuộc bầu cử tổng thống Nga sắp tới, ông Vương Nghị bày tỏ tin tưởng người dân Nga sẽ đưa ra một lựa chọn đúng đắn.

Đối với ASEAN, ông Vương Nghị cho biết Trung Quốc mong muốn nâng cấp mối quan hệ đối tác chiến lược và xây dựng một cộng đồng tương lai chung gần gũi hơn với hiệp hội này. Trung Quốc sẽ tiếp tục đưa mối quan hệ hợp tác với ASEAN trở thành ưu tiên trong chương trình nghị sự về hợp tác quốc tế trong năm 2018.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.