Ai Cập kết thúc bầu cử Tổng thống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tối 28-3, qua tất cả các điểm bỏ phiếu trên khắp Ai Cập đã đóng cửa kết thúc 3 ngày bầu cử Tổng thống.
 

Kiểm phiếu ở khu Heliplois, Cairo.
Kiểm phiếu ở khu Heliplois, Cairo.

Cơ quan bầu cử quốc gia Ai Cập (NEA) đánh giá cuộc bầu cử diễn ra suôn sẻ, an toàn, trật tự với sự tham gia tích cực của cử tri nhất là tại các thành phố lớn.

Tới đêm qua, vẫn còn nhiều cử tri đi bầu cử. Do đó, Cơ quan Bầu cử quốc gia Ai Cập quyết định đóng cửa các điểm phiếu muộn hơn 1 tiếng tức là tới 22 giờ so với 21 giờ như thông báo trước đó để các cử tri có thêm thời gian hoàn thành việc bỏ phiếu vì điều kiện thời tiết xấu ở một số tỉnh. Ngay sau khi kết thúc quá trình bỏ phiếu, các điểm bỏ phiếu đã tiến hành kiểm đếm trước sự giám sát của các báo chí, các thẩm phán độc lập.

Theo báo chí địa phương, Tổng thống đương nhiệm Abdel-Fattah El-Sisi được nhiều cử tri ủng hộ hơn lãnh đạo Đảng Ghad Moussa Mostafa Moussa bởi những thành công của Sisi trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong cuộc bầu cử Tổng thống lần này, có khoảng 59 triệu người Ai Cập đủ điều kiện đi bỏ phiếu.

Kết quả sơ bộ vòng bầu cử đầu tiên này sẽ được thông báo vào ngày 29-3 và kết quả chính thức cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 2-4. Trong trường hợp không có ứng cử viên nào giành chiến thắng (đạt số phiếu quá bán) ngay trong vòng một, cuộc bầu cử vòng 2 sẽ tổ chức ở nước ngoài từ ngày 19 và 21-4 và trong nước sẽ tổ chức từ ngày 24 và 26-4. Kết quả vòng 2 sẽ được công bố vào ngày 1-5.

Trước đó, Cơ quan bầu cử quốc gia Ai Cập cho biết không có khiếu nại nào được nhận được liên quan đến cuộc bầu cử, hoặc bởi các thẩm phán hay cử tri. Cơ quan này cũng tuyên bố sẽ áp dụng mức phạt 500 EGP (khoảng 28 USD) đối với những người không tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử này. Việc áp dụng hình phạt là điều bắt buộc, vì nó là vấn đề về nguyên tắc và tôn trọng pháp luật quy định tại Điều 42 của Luật Bầu cử Tổng thống năm 2014.

Tham gia giám sát bầu cử, Đoàn giám sát của Liên minh Châu Phi bày tỏ ấn tượng về cuộc bầu cử diễn ra trong một môi trường hòa bình. Cử tri trẻ tuổi và người già đã xếp hàng bỏ phiếu một cách trật tự và không có bất kỳ bất thường nào trong quá trình bầu cử. Tỉ lệ cử tri tham gia tốt. Quá trình bầu cử diễn ra trong ba ngày và tất cả những người muốn bỏ phiếu đã được phép bỏ phiếu một cách tự do.

Ngọc Thạch/VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.