Toan tính bất ngờ của Triều Tiên khi cử Tướng Kim Yong-chol đến Hàn Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Triều Tiên đang cử đoàn đại biểu cấp cao nhất sang Hàn Quốc để tham dự bế mạc thế vận hội mùa Đông được tổ chức vào Chủ nhật tới. Điều đáng nói, người dẫn đầu đoàn đại biểu Triều Tiên chính là Tướng Kim Yong-chol, Phó Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên.
 

Tướng Kim Yong-chol, Phó Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên.
Tướng Kim Yong-chol, Phó Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên.

Việc lựa chọn ông Kim dẫn đầu đoàn đại biểu làm dấy lên tranh cãi, vì ông Kim bị cáo buộc đứng sau các vụ tấn công nghiêm trọng nhằm vào Hàn Quốc năm 2010, khi ông là lãnh đạo Cục Tình báo Triều Tiên.

Việc Tướng Kim được điều đến Hàn Quốc được cho là thể hiện sự cố ý khiêu khích. Ông Kim đứng đầu trong danh sách các cá nhân bị trừng phạt bởi cả Mỹ và Hàn Quốc. Lệnh trừng phạt của Mỹ gồm nhiều điều khoản nhằm hạn chế người bị trừng phạt đi lại, mặc dù không rõ liệu chuyến đi của ông Kim đến Hàn Quốc có vi phạm lệnh trừng phạt này không.

Và việc cử Tướng Kim đến Hàn Quốc cũng đặt ra thách thức ngoại giao với nước chủ nhà, bởi lẽ cùng lúc phải sắp xếp để vừa không làm phật lòng phái đoàn Mỹ, vừa không gây mất thiện chí với Triều Tiên.

Trong lễ khai mạc Olympic ngày 9/2, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence ngồi ở hàng ghế chỉ cách các thành viên của đoàn Triều Tiên, trong đó có em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un, bà Kim Yo-jong vài ghế.

Đoàn đại biểu Mỹ tham dự bế mạc Thế vận hội mùa Đông ở Hàn Quốc do bà Ivanka Trump, con gái đầu đồng thời kiêm cố vấn cao cấp cho Tổng thống Mỹ Donald Trump dẫn đầu.

Việc bà Ivanka Trump dẫn đầu đoàn Mỹ được giới phân tích nhận định có thể giúp nâng cao triển vọng cho cuộc gặp giữa một thành viên trong gia đình ông Trump với các thành viên của phái đoàn Triều Tiên.

Bình Nhưỡng mới đây đã gây cú sốc lớn, khi hủy kế hoạch gặp đoàn Mỹ do Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence dẫn đầu vào phút chót.

Ông Mike Pence trước khi thực hiện chuyến công du châu Á 5 ngày hồi đầu tháng đã đồng ý tham gia một cuộc gặp bí mật với các quan chức Triều Tiên tại Thế vận hội Mùa đông Pyeongchang 2018 ở Hàn Quốc.

Tuy nhiên, ngày 10/2, chưa đầy hai giờ trước thời điểm ông Pence và đoàn Mỹ có cuộc gặp với cô Kim Yo-jong và ông Kim Yong-nam, Chủ tịch Quốc hội, bất ngờ phía Triều Tiên hủy kế hoạch.

Quyết định của Triều Tiên dường như là động thái nhằm phản ứng trước việc ông Pence trong suốt chuyến đi đã liên tục chỉ trích tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Gửi đi cảnh báo cứng rắn đến cả Mỹ và Hàn Quốc

Việc cử Tướng Kim đến Hàn Quốc có thể là cách Triều Tiên gửi đi cảnh báo cứng rắn đến Mỹ và Hàn Quốc rằng sau Olympic sẽ làm tăng căng thẳng trên bán đảo.

Những cuộc tập trận giữa Mỹ và Hàn Quốc luôn khiến Triều Tiên không hài lòng. Bởi lẽ đó nên Mỹ và Hàn Quốc đã đồng ý trì hoãn cuộc tập trận cho tới khi Olympic kết thúc vào ngày 18/3.

"Họ muốn thách thức quân đội Hàn Quốc và liên minh Mỹ - Hàn bằng cách điều Kim Yong-chol đến Hàn Quốc", Go Myung-hyun, nhà nghiên cứu tại Học viện Nghiên cứu Chính sách Asan ở Seoul nhận định.

Hình ảnh cứng rắn của tướng Kim là sự trái ngược hoàn toàn với Kim Yo-jong, em gái Kim Jong-un, người đã gây thiện cảm khi dự lễ khai mạc Olympic. "Nếu Triều Tiên muốn có một bức ảnh chụp quan chức của họ cùng với Ivanka, họ sẽ cử một người khác", nhà nghiên cứu Go Myung-hyun nhận định.

Vũ Thu Hương/nguoiduatin

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.