Tái tranh cử, ông Putin trở thành ứng viên Tổng thống Nga đáng gờm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 7-12 đã chính thức tuyên bố tiếp tục tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ 4 trong cuộc bầu cử năm 2018.
Tổng thống Nga Putin tuyên bố tái tranh cử. Ảnh: Reuters
Tổng thống Nga Putin tuyên bố tái tranh cử. Ảnh: Reuters
Đây là quyết định khiến hàng triệu người ủng hộ ông Putin tại nước Nga vỡ òa vì sung sướng. Không chỉ riêng nước Nga, là một nhà lãnh đạo luôn đứng đầu danh sách bình chọn những người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới, quyết định tranh cử của Tổng thống Putin cũng khiến người hâm mộ trên khắp thế giới vui mừng.
Tuyên bố được ông Putin đưa ra tại cuộc gặp với các cựu chiến binh và cán bộ lão thành của nhà máy ô tô GAZ ở thành phố Nizhny Novgorod. Cuộc bầu cử Tổng thống Nga dự kiến diễn ra vào ngày 18/3 năm tới. Mặc dù danh sách các ứng cử viên vẫn chưa được xác định đầy đủ, song tính đến thời điểm hiện tại đã có một số người tuyên bố sẽ cạnh tranh cùng ông Putin trong cuộc đua vào điện Kremlin.
Theo giới quan sát, triển vọng tái đắc cử của Tổng thống Putin là rất lớn và ông sẽ tiếp tục phục vụ  nhiệm kì thêm 6 năm nữa, cho đến năm 2024. Phát biểu hôm qua, Tổng thống Putin khẳng định sẽ tiếp tục đưa đất nước tiến lên phía trước.
Nắm quyền Tổng thống và Thủ tướng kể từ năm 2000, Tổng thống Putin hoàn toàn có thể tự tin về những kết quả đạt được của nước Nga trong thời gian dưới sự lãnh đạo của ông. 
Các khảo sát gần đây cho thấy, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Putin đang ở mức cao, khoảng 80%. Trong nhiệm kỳ hiện tại, dưới bàn tay chèo lái của người đứng đầu Điện Kremlin, con thuyền nước Nga đã gần như đã vượt qua các cơn bão khủng hoảng cấm vận, giá dầu giảm mạnh... đưa kinh tế nước Nga ổn định trở lại, lạm phát được kiểm soát và tỷ lệ thất nghiệp được khống chế...
Vai trò của Nga trên trường quốc tế cũng được củng cố và tăng cường. Nga hiện có tiếng nói quan trọng trong việc giải quyết hàng loạt các cuộc xung đột trên thế giới, đặc biệt là tại khu vực Trung Đông. 
Đáp lại câu hỏi được ông Putin đặt ra trước một Diễn đàn thanh niên ở Moscow về quyết định có nên tranh cử Tổng thống hay không, cả khán phòng đều hô to "Đồng ý", cho thấy đây là một quyết định được nhiều người chờ đợi từ lâu.
Các đảng phái chính trị tại Nga hôm qua cũng bày tỏ ủng hộ việc Tổng thống Nga ra tái tranh cử Tổng thống. Phó chủ tịch Hội đồng Đảng Nước Nga thống nhất cầm quyền Andrei Turchak cho biết sẽ ủng hộ Tổng thống Putin trong chiến dịch tranh cử.
“Đảng sẽ ủng hộ hoàn toàn cho ông và tích cực tham gia vào chiến dịch tranh cử. Đây là một sự kiện được mong đợi từ lâu. Là một mạng lưới rộng nhất trên lãnh thổ nước Nga với 2 triệu thành viên và những người ủng hộ chúng tôi sẽ tham gia chiến dịch tranh cử của ông theo cách tích cực nhất”, ông Andrei Turchak nói.
Không chỉ người dân Nga mà quyết định của Tổng thống Putin cũng được nhiều người dân thế giới ủng hộ. Tổng thống Putin được các tổ chức uy tín quốc tế cũng như người dân thế giới đánh giá cao khả năng lãnh đạo và tầm ảnh hưởng. Nhiều năm liên tiếp ông dẫn đầu danh sách những người có ảnh hưởng nhất thế giới do các tạp chí quốc tế bình chọn.
Là một trong những Tổng thống quyền lực nhất thế giới, nhưng những hình ảnh dân dã, đời thường của ông Putin trong bộ trang phục Judo mạnh mẽ hay một cần thủ cự phách cũng đang trở thành hình tượng được yêu mến không chỉ của giới trẻ tại Nga, mà còn của nhiều người dân nhiều nước trên thế giới.
Phạm Hà/VOV-Trung tâm Tin
Tổng hợp

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.