Mỹ - Nhật - Hàn tăng cường hợp tác về vấn đề Triều Tiên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin mới đây cho biết sẽ kêu gọi tất cả các nước trên thế giới tham gia cùng với Mỹ để ngăn chặn mọi quan hệ thương mại và tài chính với Triều Tiên.

Về phía Nga, phát biểu tại phiên họp lần thứ 72 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Sergei Lavrov kêu gọi không đe dọa Triều Tiên bằng biện pháp quân sự. Ông Lavrov nhấn mạnh sự cần thiết thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó có các điều khoản nhằm thúc đẩy các bên liên quan sớm nối lại đàm phán.

 

Lãnh đạo Mỹ - Nhật - Hàn tại bữa trưa làm việc 3 bên ngày 21-9.
Lãnh đạo Mỹ - Nhật - Hàn tại bữa trưa làm việc 3 bên ngày 21-9.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố việc thông qua một sắc lệnh nhằm thắt chặt các biện pháp trừng phạt tài chính đối với Triều Tiên. Theo đó, các ngân hàng nước ngoài sẽ phải lựa chọn giữa hợp tác với Mỹ hoặc hợp tác với Triều Tiên.

Cùng ngày (21-9) đã diễn ra hội nghị thượng đỉnh 3 bên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại NewYork (Mỹ).

Trong đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là mối đe dọa nghiêm trọng tới hòa bình và ổn định trên toàn thế giới. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, không thể chấp nhận được việc các bên ủng hộ tài chính cho Triều Tiên, nhấn mạnh sắc lệnh mới sẽ góp phần cắt đứt các nguồn tài trợ cho những nỗ lực của Triều Tiên nhằm phát triển "những vũ khí nguy hiểm nhất cho nhân loại".

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vừa bày tỏ mong muốn có các cuộc thảo luận mang tính chiến lược với giới lãnh đạo Mỹ và Hàn Quốc để khiến Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này. Ông Abe đồng thời bày tỏ sự ủng hộ sắc lệnh mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc áp đặt các lệnh trừng phạt đơn phương với các bên giao dịch với Triều Tiên.

Thủ tướng Abe cho biết, hội nghị thượng đỉnh ba bên là nhằm để Triều Tiên và thế giới thấy rõ tinh thần đoàn kết mạnh mẽ giữa 3 quốc gia trong giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên. Lãnh đạo Nhật Bản hoan nghênh và ủng hộ các lệnh trừng phạt mới của Mỹ. Ông Abe nhấn mạnh thêm rằng Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc sẽ có những bước đi tiếp theo sau khi thảo luận chiến lược để Bình Nhưỡng từ bỏ tham vọng hạt nhân của mình.

Về phần mình, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho rằng, công chúng Nhật Bản lấy làm sốc và quan ngại sau những hành động khiêu khích lặp đi lặp lại nhiều lần của Triều Tiên. Ông Moon Jae-in bày tỏ mong muốn các bên cùng đưa ra phản ứng chung nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến Triều Tiên.

Trong một diễn biến liên quan, các đại sứ của Liên minh Châu Âu (EU) cũng đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ về việc đưa ra các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Triều Tiên, thậm chí còn vượt qua khuôn khổ các biện pháp trừng phạt mới nhất của Liên Hợp Quốc.

Văn Thường, Phương Anh/VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.