Tăng cường quan hệ hợp tác giữa Ấn Độ và các nước ASEAN

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tối 14-8, tại thành phố Bhopal, bang Madhya Pradesh, miền Trung Ấn Độ đã khai mạc Hội nghị cấp cao thanh niên Ấn Độ - Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Hội nghị có chủ đề “Những giá trị được chia sẻ, vận mệnh chung”, do Bộ Ngoại giao Ấn Độ, Quỹ Ấn Độ và chính quyền bang Madhya Pradesh đồng tổ chức.

 

Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị.
Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị.

Hội nghị diễn ra từ ngày 14 đến 19-8 với sự tham dự của Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ấn Độ V. K Singh, Bí thư phương Đông Bộ Ngoại giao Preeti Saran, Thủ hiến bang Madhya Pradesh Shivraj Singh Chouhan, hơn 200 đại biểu đến từ nước chủ nhà Ấn Độ và các nước Indonesia, Singapore, Philippines, Malaysia, Brunei, Thái Lan, Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam, cùng đông đảo giới truyền thông sở tại.

Đoàn Việt Nam tham dự hội nghị lần này rất đông đảo với các đại biểu đến từ nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ, Bộ Ngoại giao, Học viện Ngoại giao, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Phòng Thương mại và Công nghiệp. Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Tôn Sinh Thành cũng tham gia hội nghị và tham dự phiên tham luận của các đại sứ.

Trong bài phát biểu của mình, Bí thư phương Đông Preeti Saran nhấn mạnh sự kiện này nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập Quan hệ Đối tác Đối thoại giữa Ấn Độ và ASEAN trong năm 2017, đồng thời phản ánh các mối quan hệ về văn hóa và văn minh chặt chẽ giữa Ấn Độ và khu vực Đông Nam Á trong hơn hai thiên niên kỷ qua. Mối quan hệ này đã đạt được nhiều tiến bộ trên nhiều lĩnh vực trong thời gian vừa qua. Bà Saran muốn nhắn nhủ tới các đại biểu trẻ tham dự hội nghị này rằng họ sẽ là tương lai của mối quan hệ đối tác đối thoại giữa hai bên. Bà Saran cho biết thêm Ấn Độ mong muốn và đang tìm các giải pháp can dự nhiều hơn nữa với ASEAN.

Về phần mình, Quốc vụ khanh V.K Singh đã chào mừng các đại biểu tham dự hội nghị và gửi lời chúc hội nghị thành công. Ông khẳng định Ấn Độ sẽ hợp tác nhiều hơn nữa với ASEAN và giúp cho mối quan hệ giữa hai bên sẽ trở nên năng động và phát triển mạnh mẽ hơn, qua đó sẽ giành được nhiều kết quả tích cực hơn.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ hiến Shivraj Singh Chouhan kêu gọi các đại biểu tham gia nỗ lực xóa bỏ chủ nghĩa khủng bố, đói nghèo và nguy cơ buôn bán ma túy, hối thúc nỗ lực trao quyền cho phụ nữ và bảo vệ môi trường.

Trong thời gian diễn ra hội nghị, các đại biểu tham dự hội nghị sẽ có các cuộc thảo luận nhóm về quan hệ Ấn Độ-ASEAN, vấn đề kết nối, những quan hệ về văn hóa-văn minh, đổi mới và doanh nghiệp, kết nối số và công nghệ thông tin, phiên tham luận của các đại sứ về thương mại và mậu dịch, giao lưu giữa các thành viên quốc hội và liên hoan ẩm thực ASEAN. Hội nghị sẽ khép lại với bài phát biểu tạm biệt của Bộ trưởng Ngoại giao nước chủ nhà Sushma Swaraj.

Hội nghị là diễn đàn thúc đẩy đối thoại và tranh luận giữa các quốc gia, qua đó giúp tăng cường hơn nữa quan hệ giữa Ấn Độ và 10 quốc gia thành viên ASEAN. Hội nghị cũng được xem là một nền tảng để các nhà lãnh đạo trẻ của các nước ASEAN và Ấn Độ kết nối và xây dựng hợp tác về thể chế trong khu vực Ấn Độ-ASEAN.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.