Ngày phán xử bà Yingluck: 2.500 cảnh sát bảo vệ tòa án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hơn 2.500 cảnh sát sẽ được Thái Lan điều động đến bảo vệ Tòa án tối cao tại Bangkok vào ngày 25-8 sắp tới, thời điểm diễn ra phiên tòa tuyên án cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra.
 

Bà Yingluck giữa
Bà Yingluck giữa "biển người" ủng hộ vào ngày biện hộ cuối cùng trước tòa trong vụ kiện chương trình trợ giá gạo quốc gia.

Phó giám đốc Cục cảnh sát đô thành (MPB) Bangkok ông Panurat Lakboon cho biết sẽ có tổng cộng 2.550 sĩ quan cảnh sát từ nhiều đơn vị được điều động đến đảm bảo an ninh cho phiên tòa.

Theo Bangkok Post, cảnh sát Thái Lan sẽ huy động luôn các đơn vị chống bạo động và kiểm soát đám đông đến phiên tòa.

Trong tuần qua, đã xuất hiện nhiều cáo buộc từ phía chính phủ nghi ngờ đảng Puea Thai lạm dụng công quỹ để thuê phương tiện vận chuyển, lên kế hoạch đưa thêm người đến phản đối phiên tòa và ủng hộ bà Yingluck.

Ông Panurat Lakboon cho biết, việc bày tỏ sự ủng hộ cho nữ cựu thủ tướng Thái Lan không phải là hành vi trái pháp luật. Tuy nhiên, nếu đây là một vụ tụ tập có tổ chức hoặc gây rối loạn phiên tòa thì cảnh sát Thái Lan sẽ sẵn sàng can thiệp tuân thủ đúng pháp luật. Ước tính, số người xuất hiện tại phiên tòa ngày 25-8 có thể lên đến 10.000 người, theo tờ The Nation.

Phát biểu của ông Panurat được đưa ra sau phiên họp ngày 17-8 với đại diện của Quân khu 1 Thái Lan và Văn phòng Hội đồng an ninh quốc gia. Cuộc họp nhằm bàn thảo và đưa ra các biện pháp an ninh cho phiên tòa đặc biệt và nhiều tranh cãi lần này.

Vụ kiện nhắm vào bàn Yingluck đã bị phía Puea Thai và những người ủng hộ bà lên tiếng chỉ trích đây là chiêu trò chính trị, ngăn cản bà tranh cử. Trong bài phát biểu cuối cùng của mình trước tòa vào ngày 1-8, bà Yingluck cũng nói mình là một nạn nhân của các toan tính chính trị, phản đối việc cá nhân bà bị kiện trong khi chính sách là do cả chính phủ và quốc hội thông qua.

Nếu bị kết luận có sai phạm cá nhân trong chương trình trợ giá gạo quốc gia dẫn đến thâm hụt ngân sách hàng tỉ USD, bà Yingluck sẽ phải đối mặt với mức án có thể lên đến 10 năm tù và sẽ bị cấm tranh cử thủ tướng.

T.D/phapluat

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.