Các lệnh trừng phạt Triều Tiên: Phép thử quan hệ Mỹ-Trung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo CNBC, bất chấp các lệnh trừng phạt kinh tế mới đây mà Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua đối với Triều Tiên, giới chuyên gia nhận định Triều Tiên sẽ vẫn tiếp tục hành động khiêu khích hạt nhân và căng thẳng vẫn gia tăng giữa Bắc Kinh và Washington.

Các lệnh trừng phạt trước đây của Liên hợp quốc đã khiến Triều Tiên giận dữ và thể hiện tham vọng hạt nhân không thay đổi thông qua các vụ thử tên lửa liên tiếp, và giới phân tích cho rằng điều này sẽ tiếp diễn.

Ông Kyle Ferrier, Giám đốc Học vụ và Nghiên cứu tại Viện Kinh tế Hàn Quốc có trụ sở tại Mỹ (KEI), nhận định: “Căn cứ vào các hoạt động thử tên lửa gia tăng trong năm nay và những phản ứng trước đây đối với các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc, có nhiều khả năng Triều Tiên sẽ triển khai một loạt các vụ thử tên lửa tầm ngắn trong những ngày hoặc tuần tới”.

 

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un thị sát một vụ phóng thử tên lửa tầm trung Musudan tại thành phố Wonsan ở bờ biển phía đông Triều Tiên. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un thị sát một vụ phóng thử tên lửa tầm trung Musudan tại thành phố Wonsan ở bờ biển phía đông Triều Tiên. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Trong khi đó, chuyên gia Jean Lee đến từ Trung tâm nghiên cứu Wilson nhận xét: “Có những quan ngại về việc Triều Tiên có thể đáp trả với các hành động thách thức hơn: tiến hành thêm các vụ thử công nghệ tên lửa, giúp nước này tiến gần hơn tới mục tiêu gắn đầu đạn hạt nhân lên một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hoặc một vụ thử hạt nhân khác”.

Một chuyên gia phân tích châu Á cấp cao tới từ Tập đoàn tư vấn Eurasia thì cho rằng: “Bình Nhưỡng không có ý định tuân theo ý chí của cộng đồng quốc tế”.

Tuy nhiên, theo chuyên gia Jean Lee, hiện chính quyền Triều Tiên đã đạt được một trong các mục tiêu, đó là một ICBM có khả năng vươn tới lục địa Mỹ, nên có thể mở ra một cánh cửa đối thoại.

Chuyên gia Anthony Rinna, nhà phân tích tới từ nhóm nghiên cứu Trung-Triều thì cho rằng: “Triều Tiên vẫn cần cẩn trọng không khiêu khích Mỹ và các đồng minh nước này hơn nữa”.

Nếu được thực thi một cách phù hợp, các lệnh trừng phạt có thể gây tổn hại nghiêm trọng trong lĩnh vực kinh tế đối với quốc gia bị cô lập Triều Tiên. Tuy nhiên, điều này lại phụ thuộc vào nền kinh tế lớn nhất châu Á là Trung Quốc.

Theo chuyên gia Ferrier, Bắc Kinh sẽ chứng tỏ cam kết thực thi các lệnh trừng phạt nhằm duy trì quan hệ tốt đẹp với Washington, khi cân nhắc về việc chính quyền Tổng thống Donald Trump phải dựa vào Trung Quốc để giải quyết vấn đề Triều Tiên.

Tuy nhiên, chuyên gia Lee cho rằng: “Giới chức Mỹ chắc chắn hài lòng vì Trung Quốc ủng hộ các lệnh trừng phạt mới, song câu hỏi đặt ra là liệu Bắc Kinh có gây sức ép đối với tất cả các thực thể liên quan hay không”. Chuyên gia này cũng cho rằng các diễn biến mới đây của Triều Tiên cũng làm gia tăng căng thẳng trong mối quan hệ Trung-Mỹ.

Thêm vào đó, một chuyên gia tới từ Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) cho rằng việc loại Triều Tiên khỏi các đối tác thương mại, trong đó có các nền kinh tế châu Phi và Đông Nam Á, sẽ khiến Bình Nhưỡng thiệt hại "hàng trăm triệu USD" và làm tổn hại tới chính quyền của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.